Vòng quanh Thế giới

Lây nhiễm COVID-19 cho hàng chục người khi tới bar, cô gái đối mặt án 10 năm tù

Theo Metro
Chia sẻ

Trở về sau kỳ nghỉ ở Hy Lạp, nữ nhân viên resort Yasmin A phải đến bệnh viện xét nghiệm COVID-19 vì bị đau họng.

Tuy nhiên, thay vì ở yên trong nhà và tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả, cô gái 26 tuổi lại ghé thăm hàng loạt quán bar ở thị trấn Garmisch-Partenkirchen, bang Bavaria (Đức) vì không chịu nổi cô đơn. Thế rồi, chỉ một quyết định bồng bột đã khiến cả thị trấn lâm nguy khi ít nhất 23 người đã bị lây virus SARS-CoV-2 và hơn 710 người khác phải xét nghiệm vì nghi ngờ nhiễm bệnh.

Yasmin A là nhân viên tại Edelweiss Lodge and Resort.

Tính đến ngày 15/9, số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Garmisch đã tăng lên 59, trong đó có 25 người là đồng nghiệp của Yasmin tại Edelweiss Lodge and Resort, khu khách sạn nghỉ dưỡng dành cho quân đội Mỹ cùng gia đình. 

Luật sư Arndt Kempgens cho biết: "Người phụ nữ này có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 224 của Bộ luật Hình sự, lĩnh án tù từ 6 tháng đến 10 năm". Phát ngôn viên của quân đội Mỹ Donald Wrenn khẳng định người lao động nước này cũng phải nghiêm túc tuân thủ các quy tắc phòng chống COVID-19 tại địa phương, giống như mọi công dân Đức khác.

Đây là khu khách sạn nghỉ dưỡng dành cho quân đội Mỹ cùng gia đình.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Yasmin A từng ghé qua quán bar Peaches hôm 3/9, sau đó tiếp tục đến quán rượu Ailen ở Garmisch vào ngày hôm sau. Edelweiss Lodge and Resort đã phải đóng cửa hai tuần do phát hiện nhiều nhân viên dương tính với virus. Ngày 14/9, nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 300 người và hiện vẫn đang chờ kết quả. Trước đó vào cuối tuần, cơ quan y tế đã kiểm tra 740 báo cáo xét nghiệm của những người từng tiếp xúc với cô gái người Mỹ, phát hiện 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. 

Edelweiss Lodge and Resort đã phải đóng cửa hai tuần do phát hiện nhiều nhân viên dương tính với virus.

Thống đốc bang Bavaria Markus Soeder kịch liệt lên án vụ bùng phát dịch ở Garmisch-Partenkirchen, bởi bệnh nhân "siêu lây lan" này đã thể hiện thái độ vô trách nhiệm với cộng đồng khi thản nhiên đi chơi đây đó, dẫu cô biết rõ mình có nguy cơ mắc bệnh. Vì lẽ đó, ông đề nghị đưa ra hình phạt nghiêm khắc với Yasmin A. Người vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch ở Đức có thể phải nộp phạt lên đến 2000 EUR (hơn 2300 USD), thậm chí nhiều hơn và bồi thường thiệt hại nếu khiến người khác nhiễm bệnh hoặc doanh nghiệp thiệt hại về kinh tế. 

Người vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch ở Đức có thể phải nộp phạt lên đến 2000 EUR.

Đợt bùng phát dịch bất ngờ này đã buộc giới chức địa phương ban hành lệnh giới nghiêm lúc 22h đối với quán bar và nhà hàng, đồng thời cấm tụ tập nơi công cộng từ 5 người trở lên. 

Chia sẻ

Theo

Metro

Tin mới nhất