Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh Thế giới
google news

Khách hàng bị bỏng do giác hơi tại tiệm mát-xa của người khiếm thị

Mia

Nhân viên đã bỏ trốn sau khi làm một người phụ nữ bị bỏng trong lúc mát-xa.

Theo HK01, một phụ nữ 44 tuổi đến một cơ sở mát-xa do người khiếm thị điều hành tại tầng trệt tòa nhà Tung Shing, số 47-55 đường Cheung Sha Wan, quận Sham Shui Po, Hong Kong để thực hiện liệu trình giác hơi lần đầu. 

Dịch vụ có giá 150 đô Hong Kong cho 30 phút. Trong quá trình thực hiện, nạn nhân phát hiện khăn và lưng mình bốc cháy nên lập tức gọi cảnh sát. Người thực hiện liệu trình đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dù được yêu cầu quay lại phục vụ điều tra, người này vẫn biệt tăm. Nhân viên và quản lý cơ sở cho biết không có thông tin liên lạc hay hồ sơ cá nhân của người này.

Nạn nhân nữ bị bỏng trong lúc mát-xa, cô phải băng bó ở cánh tay phải. (Ảnh HK01)
Nạn nhân nữ bị bỏng trong lúc mát-xa, cô phải băng bó ở cánh tay phải. (Ảnh HK01)
Nạn nhân nữ bị bỏng cấp độ 2 ở cánh tay phải và các bộ phận khác trên cơ thể và đã được đưa đến bệnh viện sau khi băng bó.
Nạn nhân nữ bị bỏng cấp độ 2 ở cánh tay phải và các bộ phận khác trên cơ thể và đã được đưa đến bệnh viện sau khi băng bó.

Theo thông tin ban đầu, người thực hiện giác hơi được gọi là “Dương Dương”, làm việc tại cơ sở chỉ 3 ngày theo hình thức ăn chia. Cửa tiệm cung cấp các dịch vụ như mát-xa, giác hơi và điều trị đau nhức. 

Quản lý cơ sở nói với báo Hong Kong 01 rằng người này được giới thiệu qua bạn bè, và chỉ xác nhận có giấy tờ tùy thân Hong Kong, không rõ họ tên hay độ tuổi. Sau vụ việc, cả người bạn giới thiệu lẫn “Dương Dương” đều không thể liên lạc được. Khi được hỏi về quy định cấp phép đối với giác hơi, quản lý cho rằng không cần giấy phép.

Các cửa hàng mát-xa cho người khiếm thị cung cấp nhiều loại dịch vụ mát-xa khác nhau. (Ảnh HK01)
Các cửa hàng mát-xa cho người khiếm thị cung cấp nhiều loại dịch vụ mát-xa khác nhau. (Ảnh HK01)

Ông Trần Vĩnh Quang – nghị sĩ Hội đồng lập pháp kiêm Chủ tịch Hội Trung y đăng ký Hong Kong – khẳng định: giác hơi là phương pháp thuộc y học cổ truyền Trung Quốc. Bất kỳ ai sử dụng thiết bị hoặc kỹ thuật của y học cổ truyền để điều trị mà không có chứng chỉ hành nghề đều vi phạm Luật Y dược cổ truyền và bị xem là hành nghề không phép.

Sở Y tế Hong Kong xác nhận địa chỉ số 47 đường Cheung Sha Wan không thuộc danh sách đăng ký của bất kỳ trung y nào. Sở đã nhận thông tin cảnh sát đang điều tra vụ việc. Để xác định việc cung cấp dịch vụ giác hơi có phải là hành nghề trung y hay không, cần xem xét liệu nội dung dịch vụ có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Y dược cổ truyền – cụ thể là “thực hành y học cổ truyền” hoặc “chữa bệnh bằng phương pháp trung y”.

Theo Điều 2 của luật này, “thực hành y học cổ truyền” bao gồm các hành vi sử dụng lý thuyết trung y để chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa hoặc giảm nhẹ bệnh tật; kê đơn thảo dược hoặc thuốc trung y; và điều chỉnh chức năng cơ thể. Sở Y tế cho biết sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho cảnh sát nếu cần thiết.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Mia

Tin mới nhất