Vòng quanh Thế giới

'Sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất thế giới' giết 3 người khi mới 8 tuổi

Theo The Sun
Chia sẻ

Được mệnh danh là "kẻ giết người hàng loạt nhỏ tuổi nhất thế giới", Amarjeet Sada bị cáo buộc đã giết 3 người khi mới 8 tuổi.

Amarjeet Sada được coi là kẻ sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất thế giới

Amarjeet Sada, đến từ làng Mushahar ở bang Bihar, Ấn Độ, bị cáo buộc sát hại người em họ 6 tuổi vào năm 2006. Khi đó, Amarjeet 7 tuổi.

Cậu bé này cũng sát hại chính em gái ruột mới 8 tháng tuổi.

Theo chú của Amarjeet, một số thành viên trong gia đình đã nhận thức được tội ác, nhưng họ coi đây là "chuyện gia đình".

Sự việc không được báo cáo tới cảnh sát cho tới khi Amarjeet giết  người thứ 3 vào năm 2007. Nạn nhân là một bé gái mới 6 tháng tuổi, tên Kushboo.

Mẹ của đứa bé, một người hàng xóm, nói với cảnh sát rằng bà đã để con gái mình ngủ tại một trường tiểu học và đứa bé đã mất tích khi cô trở về, Gulf News đưa tin. Vài giờ sau, Amarjeet thừa nhận cậu đã bóp cổ và đánh đứa trẻ bằng gạch. Sau đó kẻ sát nhân nhỏ tuổi này dẫn dân làng tới nơi cậu ta chôn đứa  bé.

Amarjeet sau đó bị cảnh sát bắt. Cậu ta thừa nhận đã giết em gái ruột cách đó 3 tháng và sát hại em họ một năm trước.

Thanh tra Shatrudhan Kumar cho biết các vụ giết người đã được thực hiện theo cách giống hệt nhau.

Khi bị tạm giữ, cảnh sát cho biết Amarjeet cười rất nhiều, nhưng không nói.

Theo The Times of India, một nhà tâm lý học vào thời điểm đó cho biết Amarjeet là "một kẻ thích làm thương tích người khác".

Tuy nhiên, theo luật của Ấn Độ, chưa  thể tống một đứa trẻ vào tù. Thay vào đó, người ta sẽ giam giữ đứa trẻ phạm tội tại một khu vực dành cho trẻ em cho tới khi nó đủ 18 tuổi, theo The Guardian.

Amarjeet được đưa vào nơi quản thúc ở thị trấn Munger.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin mới nhất