Vòng quanh Thế giới

Chào đời trên chuyến bay chở người rời Afghanistan, em bé được đặt cái tên đặc biệt

Phương An
Chia sẻ

Các binh sĩ đã giúp một sản phụ Afghanistan sinh con khi cô chuyển dạ trên chuyến bay sơ tán.

Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không Mỹ cho biết, trong chuyến bay sơ tán người dân khỏi Afghanistan, một người phụ nữ đã chuyển dạ và xuất hiện biến chứng trên máy bay C-17. Chỉ huy máy bay quyết định hạ độ cao để tăng áp suất không khí bên trong máy bay, giúp sức khỏe của sản phụ được đảm bảo. 

Sản phụ xuống sân bay sau khi sinh con trên chuyến bay rời khỏi Afghanistan.

Bên cạnh đó, các nhân viên quân y Mỹ cũng hỗ trợ sản phụ “vượt cạn”. May mắn thay, ca đỡ đẻ thành công, người mẹ hạ sinh một bé gái trước khi máy bay hạ cánh xuống căn cứ Không quân Ramstein (Đức) vào ngày 21/8. 

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, hai mẹ con sản phụ được đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Tình trạng sức khỏe của hai người hiện tương đối ổn định.

Đại úy Erin Brymer, y sĩ tham gia đưa mẹ con sản phụ đến cơ sở y tế, cho biết: “Tôi đã tính đến trường hợp xấu nhất nhưng vẫn hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa trẻ và chứng kiến bé nằm trong lòng mẹ bú sữa thì tôi đã nghĩ: ‘Được rồi, mọi thứ đã ổn rồi’”.

Đại úy Erin Brymer.

Được biết, bé gái được bố mẹ đặt tên là Reach, dựa theo tên gọi của chiếc máy bay C-17 chở gia đình họ từ điểm trung chuyển ở Qatar đến căn cứ Ramstein.

Hôm 25/8, Lầu Năm Góc thông báo, khoảng 88.000 người được sơ tán khỏi Afghanistan kể từ khi thủ đô Kabul rơi vào tay Taliban. Hàng nghìn người khác vẫn đang chờ được sơ tán.

Xem thêm: Vé máy bay giá 'cắt cổ' 6.500 USD/ghế cho người Mỹ muốn rời Afghanistan

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất