Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh thế giới

Dân số già Nhật Bản chạm mức kỷ lục, phụ nữ chiếm đến 90%

Dân số già tại Nhật Bản tăng cao dẫn đến cuộc khủng hoảng dân số trầm trọng.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy số người Nhật Bản ở độ tuổi 100 trở lên đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 95.000 người - gần 90% trong số họ là phụ nữ.

Những con số này càng làm nổi bật thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang diễn ra âm thầm tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới khi dân số nước này già đi và giảm sút.

Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố, tính đến ngày 1 tháng 9, Nhật Bản có 95.119 người sống trên 100 tuổi, tăng 2.980 người so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 83.958 phụ nữ và 11.161 nam giới.

Dữ liệu riêng của chính phủ cho thấy số người trên 65 tuổi đã đạt mức cao kỷ lục là 36,25 triệu người, chiếm 29,3 phần trăm dân số Nhật Bản. Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết tỷ lệ này đưa Nhật Bản lên đầu danh sách 200 quốc gia và khu vực có dân số già trên 100.000 người.

Dân số già Nhật Bản chạm mức kỷ lục, phụ nữ chiếm đến 90% Ảnh 1
Dân số già Nhật Bản chạm mức kỷ lục, phụ nữ chiếm đến 90%.

Nhật Bản hiện là quê hương của người sống lâu nhất thế giới là Tomiko Itooka, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1908 và hưởng thọ 116 tuổi, theo Nhóm nghiên cứu lão khoa có trụ sở tại Hoa Kỳ. Người giữ kỷ lục trước đó, Maria Branyas Morera, đã qua đời vào tháng trước tại Tây Ban Nha ở tuổi 117.

Bộ này cho biết bà Itakeoka hiện đang sống tại một viện dưỡng lão ở Ashiya, tỉnh Hyogo, miền tây Nhật Bản. Bộ này cho biết bà thường nói "cảm ơn" các nhân viên viện dưỡng lão và bày tỏ nỗi nhớ quê hương. 

"Tôi hoàn toàn không biết bí quyết sống lâu của mình là gì", người đàn ông lớn tuổi nhất Nhật Bản, Kiyotaka Mizuno, 110 tuổi, chia sẻ với giới truyền thông địa phương. Mizuno, sống cùng gia đình tại Iwata, tỉnh Shizuoka ở miền trung Nhật Bản, thức dậy lúc 6:30 sáng mỗi ngày và ăn ba bữa một ngày mà không hề kén chọn thức ăn. Bộ này cho biết sở thích của ông là theo dõi các môn thể thao trực tiếp, bao gồm đấu vật sumo.

Nhật Bản đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số ngày càng trầm trọng hơn do dân số già tăng dẫn đến chi phí y tế và phúc lợi tăng cao, trong khi lực lượng lao động phải chi trả lại ngày càng giảm. Theo số liệu trước đó của chính phủ, dân số cả nước là 124 triệu người, sau khi giảm 595.000 người trong năm trước.

Chính phủ đã cố gắng làm chậm quá trình suy giảm và già hóa dân số nhưng không thành công đáng kể, trong khi dần dần kéo dài tuổi nghỉ hưu - với 65 tuổi trở thành quy định chung cho tất cả người sử dụng lao động kể từ năm tài chính 2025.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Minh Quân

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất