Vòng quanh Thế giới

Cậu bé 7 tuổi dùng tay không leo tường chẳng thua kém Người Nhện

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Yasharth Singh khiến nhiều người trầm trồ thán phục khi leo tường thoăn thoắt như Người Nhện mà không cần đến bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

Trong đoạn clip quay tại nhà riêng ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), cậu bé 7 tuổi dễ dàng dùng tay chân trèo lên bức tường cao 3 m, chạm đến trần của căn phòng. Sau đó, Yasharth tự tin buông hai tay ra chắp trước ngực rồi lại xoay người đối mặt với bức tường, nhẹ nhàng trèo xuống.

Cậu học sinh lớp 2 cho biết: "Khi xem phim về Người Nhện, cháu đã ước mình có thể leo tường được như chú ấy. Thế là cháu bắt đầu luyện tập, nhưng ngay lần đầu tiên đã ngã. Rồi dần dần khi đã thành công, cháu gọi anh trai đến xem và anh ấy lại tiếp tục gọi bố mẹ. Mọi người đều bị sốc và bảo cháu không được trèo nữa để tránh bị thương, nhưng cháu vẫn cố thuyết phục họ rằng mình có thể làm được".

Yasharth cho biết cậu nhóc không sợ độ cao, nhưng phải cẩn thận khi leo trèo vì không mang đồ bảo hộ. "Cháu luôn nhìn về phía trước chứ không nhìn xuống. Khi thấy sắp bị ngã rồi, cháu sẽ trượt xuống thật khẽ để không khiến mình bị thương", bé trai nói.

Người dân trong khu phố thường xuyên đến nhà Yasharth để tận mắt chứng kiến khả năng leo tường thần kỳ như Người Nhện của bé. Dù vẫn còn lo lắng con sẽ té ngã, nhưng bố mẹ của cậu học trò nhỏ cũng cảm thấy tự hào khi con được ngợi khen. 

Garima Singh, mẹ của Yasharth, cho biết: "Có một ngày thằng bé trèo lên tường và gọi chúng tôi ra xem. Từ đó, nó càng nhiệt tình luyện tập hơn, giờ đã có thể lên xuống nhanh thoăn thoắt bất cứ lúc nào rồi".

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất