Vòng quanh Thế giới

Clip: Cá voi lưng gù phấn khích bay lên mặt nước, lấy thịt đè bẹp mũi thuyền

Thiên An
Chia sẻ

Một con cá voi lưng gù khổng lồ bay khỏi mặt nước và đè lên thuyền của ngư dân. Được biết 1 tuần trở lại đây, cảng Plymouth, bang Massachusetts, Mỹ là tụ điểm đi săn của 3 con cá lưng gù chưa trưởng thành.

Cách đây ít ngày, truyền thông bang Massachusetts (Mỹ) vô cùng bàng hoàng về thông tin vụ một con cá voi lưng gù khổng lồ bay khỏi mặt nước và đè lên thuyền của ngư dân ngoài khơi cảng Plymouth, bang Massachusetts.  

Được biết, người trực tiếp chứng kiến và ghi lại vụ việc này là Justin Enggasser (46 tuổi) và con trai Leo (15 tuổi) ở khoảng cách 30m. Theo dõi đoạn clip có thể thấy hơn nửa thân trên cá voi lao lên đáp thẳng vào chiếc thuyền máy. Do sức nặng lớn công thêm lực tác động khiến cho toàn bộ thuyền máy chao đảo, phần đầu bị nhấn chìm xuống nước.  

Theo thông cáo từ cảng  Plymouth, sau đó con cá voi trượt khỏi thuyền và trở lại đại dương mà không có dấu hiệu bị thương nào. Không có thiệt hại về người và cá trong vụ việc lần này. Song phần mũi thuyền bị hư hỏng nhẹ, nó đã được kéo vào bến an toàn.  

Sau sự việc, cảnh sát Môi trường Massachusetts và một số tổ chức biển khuyến cáo những người đi thuyền “cần hết sức thận trọng khi ở gần cảng Plymouth. Bởi đây là tụ điểm của 3 con cá voi lưng gù chưa trưởng thành đang đi kiếm ăn trong khu vực ít nhất 1 tuần nay.  

Clip: Cá voi lưng gù phấn khích bay lên mặt nước, lấy thịt đè bẹp mũi thuyền Ảnh 1

“Con vật gây ra tai nạn nằm trong nhóm 3 con cá voi lưng gù săn cá pogie bơi theo đàn ở vùng nước gần bãi biển White Horse tại Plymouth. Chúng săn mồi theo kiểu ‘surge feeding’, bơi dưới đàn cá và mở to bộ hàm để nuốt nhiều cá hết mức có thể khi bay lên khỏi mặt nước”, cơ quan này cho biết.

Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu Bờ biển cũng đăng tải cảnh báo những người đi thuyền trên cảng nên duy trì khoảng cách  30m để đảm bảo an toàn cho cả cá voi và con người. Trung tam Nguyên cứu cho biết đang làm việc với Tổ chức bảo tồn cá voi và cá heo Plymouth để xác định cá thể cá voi liên quan đến vụ va chạm nhằm “theo dõi bất kỳ tác động tiềm ẩn nào”.

Clip: Cá voi lưng gù phấn khích bay lên mặt nước, lấy thịt đè bẹp mũi thuyền Ảnh 2

Cá voi lưng gù có tên khoa học là Megaptera Novaeangliae, được phát hiện lần đầu vào năm 1756. Giống cá này có kích thước khổng lồ, là một trong những sinh vật to lớn bậc nhất dưới lòng đại dương. Cá voi khi trưởng thành có thể nặng từ 30 – 36 tấn, chiều dài thể từ 12 – 16 mét.  

Cá voi rất thích nhảy vọt từ dưới mặt nước lên trên không trung để rũ sạch ký sinh và làm sạch lớp da bên ngoài. Tuy nhiên, điều này khá nguy hiểm vì đã có nhiều trường hợp cá đè phải thuyền khiến du khách bị chấn thương. Thức ăn chủ yếu là các loài động vật nhuyễn thể nhỏ, sinh vật phù du, tôm, cua và các loại cá nhỏ. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào cá tấn công và ăn thịt người.

Xem thêm: Mới cưới được 2 ngày, vợ đã bị chồng 'tống thẳng ra đường' vì chiếc điều hòa

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất