Vòng quanh Thế giới

Cá mái chèo xuất hiện tại vùng biển Thái Lan, ngư dân lo lắng về dấu hiệu cảnh báo thảm họa

Thiên An
Chia sẻ

Theo văn hóa dân gian Nhật Bản, sự xuất hiện của cá mái chèo ở 1 vùng nước nông nào đó chính là điềm báo cho một trận động đất hoặc sóng thần.

Cá mái chèo hay còn được gọi là "cá động đất". Loài cá này thường được tìm thấy ở vùng nước có độ sâu 1.000 mét và hiếm ki được con người nhìn thấy trên bề mặt.  

Theo văn hóa dân gian Nhật Bản, sự xuất hiện của cá mái chèo ở 1 vùng nước nông nào đó chính là điềm báo cho một trận động đất hoặc sóng thần.  

Mới đây vào ngày 3/1, một con cá mái chèo dài tới 11 mét do ngư dân Thái Lan bắt được ở Andaman thu hút sự quan tâm. Việc cá mái chèo được phát hiện - chỉ vài ngày sau khi trận động đất chết người tấn công Nhật Bản vào ngày đầu năm mới - đã ngay lập tức thu hút sự lo sợ của người dân địa phương ở La-ngu, tỉnh Satun, trên bờ biển phía tây nam Thái Lan.

Cá mái chèo xuất hiện tại vùng biển Thái Lan, ngư dân lo lắng về dấu hiệu cảnh báo thảm họa Ảnh 1
Cá mái chèo được cho là xuất hiện tại bờ biển Thái Lan ngày 3/1

Truyền thông Thái Lan dẫn lời Boomerang, một người dân địa phương, cho biết: “Nếu bắt gặp một con cá mái chèo ở vùng lân cận Satun, điều đó có thể cho thấy mối lo ngại tiềm ẩn về một trận động đất dọc bờ biển Andaman”.

Tuy nhiên, các nhà sinh vật học cho rằng, cá mái chèo xuất hiện ở bờ biển Thái Lan cũng có thể là do nước lạnh từ Ấn Độ Dương tràn vào biển Andaman. Ông  Thamrongnāwāsawat - giảng viên sinh thái biển của Đại học Kasetsart, Thái Lan cho biết, do hiện tượng thời tiết cực đoan lưỡng cực Ấn Độ Dương, khi nước lạnh tràn vào biển Andaman dẫn đến việc bắt được những loài cá quý hiếm. Lưỡng cực Ấn Độ Dương là sự dao động không đều của nhiệt độ mặt nước biển, trong đó phần phía tây Ấn Độ Dương trở nên ấm hơn, còn phía đông của đại dương này lại trở nên lạnh hơn.

Cá mái chèo xuất hiện tại vùng biển Thái Lan, ngư dân lo lắng về dấu hiệu cảnh báo thảm họa Ảnh 2
Mô hình cá mái chèo. Ảnh: Smithsonian magazine

Được biết, Cá mái chèo với tên khoa học là Regalecus glesne là loài cá thuộc lớp vây tia lớn, thon dài và có thể tìm thấy ở các khu vực trải dài từ vùng biển ôn đới đến vùng nhiệt đới.

Có ba loại cá mái chèo. Cá mái chèo khổng lồ là loài cá có xương dài nhất còn sống, có thể dài tới 11 m. Đây chính là lý do loài cá này được người Thái mệnh danh là “cá naga”. Trong tiếng Thái, naga ám chỉ một con rắn có vảy và một chiếc lược vàng.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất