Âm Nhạc

Thu Phương lần đầu lên tiếng về phát ngôn 'không phải diva' của Hà Trần

Chia sẻ

Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô coi trọng việc mình đã và đang làm được gì hơn là việc khẳng định bằng danh hiệu.

Tháng 11/2015, đêm nhạc The Master of Symphony tại TP HCM thu hút sự chú ý đông đảo của người hâm mộ khi quy tụ 5 giọng ca nữ hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương và Trần Thu Hà. 

Đêm nằm mơ phố được Thu Phương và Hà Trần thể hiện trong The Master of Symphony.

Sau thành công của đêm diễn, trong một bài phỏng vấn, Trần Thu Hà đã tâm sự cô là thế hệ sau nên rất thần tượng 3 diva đàn chị Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không nhắc gì đến Thu Phương. Hà Trần còn không ngại khẳng định khi bộ ba Lam - Nhung - Linh thành vedette trên các sân khấu lớn ở Hà Nội thì Thu Phương vẫn chỉ là ngôi sao hát vũ trường, chưa phải diva. “Khán giả yêu mến mỗi giọng hát khác nhau, có chọn lựa, ưu ái riêng của họ nhưng không vì đứng hát chung mà thay đổi lịch sử âm nhạc được”. Phát ngôn ám chỉ Thu Phương không phải là diva đã gây tranh cãi trong công chúng.

Sau một thời gian dài im lặng thì mới đây, Thu Phương đã chia sẻ ý kiến của mình về phát ngôn này với một trang báo điện tử. Giọng ca Chưa bao giờ tâm sự The Master of Symphony là một sự kiện vui nhưng vẫn xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thu Phương không muốn bàn đến vấn đề diva mà chỉ muốn chúc mừng “danh hiệu” của Hà Trần. Cô không quan trọng chuyện mình có là diva hay không.

Thu Phương khẳng định: “Về lời nói của Trần Thu Hà, tôi không muốn bàn đến. Tôi chỉ muốn chúc mừng. Ông trời cho ai cái gì thì người ấy hưởng, vị trí của ai có được thì người đó cứ cố gắng giữ. Bản thân tôi không bao giờ muốn làm một ai khác. Mỗi người sẽ có một trách nhiệm, vai trò riêng với cuộc đời này. Có thể với Trần Thu Hà, chuyện đó là quan trọng nhưng với tôi thì không.Việc khẳng định Hà Trần mới là diva, đó là chuyện của cô ấy. Chúng ta đang làm gì và kết quả thế nào mới là quan trọng. Rồi khán giả sẽ nhận ra”.

Thu Phương khẳng định: “Về lời nói của Trần Thu Hà, tôi không muốn bàn đến. Tôi chỉ muốn chúc mừng. Ông trời cho ai cái gì thì người ấy hưởng, vị trí của ai có được thì người đó cứ cố gắng giữ. Bản thân tôi không bao giờ muốn làm một ai khác. Mỗi người sẽ có một trách nhiệm, vai trò riêng với cuộc đời này. Có thể với Trần Thu Hà, chuyện đó là quan trọng nhưng với tôi thì không.Việc khẳng định Hà Trần mới là diva, đó là chuyện của cô ấy. Chúng ta đang làm gì và kết quả thế nào mới là quan trọng. Rồi khán giả sẽ nhận ra”.

Năm 2015 là một năm vô cùng sôi động đối với sự nghiệp của Thu Phương, đem lại nhiều cảm xúc, niềm vui và nước mắt với cô. Nữ ca sĩ Hải Phòng đã trở thành huấn luyện viên, tham gia chương trình truyền hình thực tế, phát hành những sản phẩm âm nhạc chất lượng và chuyên môn cao. Nói về những điều xảy ra ngoài ý muốn trong năm qua, Thu Phương chia sẻ: “dù mình có là người trong sáng và hồn nhiên đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những điều bất ổn đến với mình”.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất