Âm Nhạc

Hậu chia tay bạn trai Tây, Thảo Trang đã biết 'Sợ yêu'

Chia sẻ

Nữ ca sĩ cá tính vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc bài hát mới sau quãng thời gian im ắng khá dài.

Tối 29/11, trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy 2015, Thảo Trang đã giới thiệu ca khúc mang tên Sợ yêu. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên cô hợp tác cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Với phần hòa âm, phối khí của DJ/producer Hoaprox, bài hát trở nên cực bắt tai.

Tối 29/11, trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy 2015, Thảo Trang đã giới thiệu ca khúc mang tên Sợ yêu. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên cô hợp tác cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Với phần hòa âm, phối khí của DJ/producer Hoaprox, bài hát trở nên cực bắt tai.

Sợ yêu nói về một cô gái sau nhiều vấp ngã, đau khổ trong chuyện tình cảm dần tỏ ra e dè, muốn đóng cửa trái tim. Câu chuyện trong ca khúc khiến không ít người liên tưởng đến đời tư của chính Thảo Trang khi thời gian gần đây, cô hầu như không đề cập tới chuyện yêu đương như trước nữa.

Sợ yêu nói về một cô gái sau nhiều vấp ngã, đau khổ trong chuyện tình cảm dần tỏ ra e dè, muốn đóng cửa trái tim. Câu chuyện trong ca khúc khiến không ít người liên tưởng đến đời tư của chính Thảo Trang khi thời gian gần đây, cô hầu như không đề cập tới chuyện yêu đương như trước nữa.

Chia sẻ về vấn đề này, nữ ca sĩ “Xấu lạ” cho biết: “Việc công khai chuyện tình yêu chỉ làm khán giả phân tâm, không còn tập trung 100% vào sự nghiệp của mình nên tôi không muốn nhắc đến nữa. Việc công khai mối quan hệ một cách rộng rãi cũng chính là nguyên nhân lớn khiến không ít cặp đôi có khoảng cách và chia tay nhau. Vì thế, tôi muốn để dành chuyện yêu đương cho riêng bản thân mà thôi”.

Chia sẻ về vấn đề này, nữ ca sĩ “Xấu lạ” cho biết: “Việc công khai chuyện tình yêu chỉ làm khán giả phân tâm, không còn tập trung 100% vào sự nghiệp của mình nên tôi không muốn nhắc đến nữa. Việc công khai mối quan hệ một cách rộng rãi cũng chính là nguyên nhân lớn khiến không ít cặp đôi có khoảng cách và chia tay nhau. Vì thế, tôi muốn để dành chuyện yêu đương cho riêng bản thân mà thôi”. Cô cũng vừa chia tay người yêu Tây cách đây vài tháng.

Thảo Trang 4

Sau khi rời khỏi cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài, đến thời điểm hiện tại, Thảo Trang mới chính thức cho ra mắt sản phẩm riêng của mình. Chọn cho bản thân hướng đi “chậm mà chắc” nên từng sản phẩm âm nhạc luôn được Thảo Trang chọn lọc kỹ càng trước khi cho ra mắt khán giả. Cô luôn đặt 2 điều quan trọng lên hàng đầu: giai điệu và cảm xúc.

Sau khi rời khỏi cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài, đến thời điểm hiện tại, Thảo Trang mới chính thức cho ra mắt sản phẩm riêng của mình. Chọn cho bản thân hướng đi “chậm mà chắc” nên từng sản phẩm âm nhạc luôn được Thảo Trang chọn lọc kỹ càng trước khi cho ra mắt khán giả. Cô luôn đặt 2 điều quan trọng lên hàng đầu: giai điệu và cảm xúc.

Chia sẻ về tiêu chí chọn bài hát, Thảo Trang bộc bạch: “Ca khúc phù hợp với cảm xúc của người hát và giai điệu đẹp có câu chuyện riêng ngay khi vừa nghe đó chính là những tiêu chí chọn lựa của Thảo Trang”.

Chia sẻ về tiêu chí chọn bài hát, Thảo Trang bộc bạch: “Ca khúc phù hợp với cảm xúc của người hát và giai điệu đẹp có câu chuyện riêng ngay khi vừa nghe đó chính là những tiêu chí chọn lựa của tôi”.

Vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, Thảo Trang bây giờ lại khiến khán giả bất ngờ bởi sự đằm thắm, điềm tĩnh hơn trong mọi việc. Cô không chỉ “chín muồi” hơn về giọng hát mà còn già dặn hơn trong đời sống thường nhật - không còn là một cô nàng ngổ ngáo, bất cần.

Vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, Thảo Trang bây giờ lại khiến khán giả bất ngờ bởi sự đằm thắm, điềm tĩnh hơn trong mọi việc. Cô không chỉ “chín muồi” hơn về giọng hát mà còn già dặn hơn trong đời sống thường nhật - không còn là một cô nàng ngổ ngáo, bất cần.

Mới đây, Thảo Trang cũng nhận được tin vui khi trở thành đại diện của cộng đồng người yêu thích nhạc trance. Việc này khích lệ tinh thần nữ ca sĩ rất nhiều khi công nhận những đóng góp của cô cho dòng nhạc EDM tại Việt Nam. Sắp tới, cô dự định cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.

Mới đây, Thảo Trang cũng nhận được tin vui khi trở thành đại diện của cộng đồng người yêu thích nhạc trance. Việc này khích lệ tinh thần nữ ca sĩ rất nhiều khi công nhận những đóng góp của cô cho dòng nhạc EDM tại Việt Nam. Sắp tới, cô dự định cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn. Bộ ảnh được thực hiện bởi ê-kíp: photo Lee Nguyễn, make up Bi Nguyễn, stylist Phương Anh và trang phục I Hate Fashion.

Ca khúc Sợ yêu - Thảo Trang

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất