Âm Nhạc

Toàn cảnh EMA 2015: Sơn Tùng thất bại, Justin Bieber thắng lớn

Chia sẻ

EMA 2015 đã chứng kiến sự lên ngôi của nam ca sĩ "Baby" với 5 giải thưởng trong khi Trương Lương Dĩnh vượt mặt Sơn Tùng M-TP.

Tối 25/10 (theo giờ địa phương), lễ trao giải âm nhạc MTV Europe Awards 2015 (EMA 2015) diễn ra tại Milan (Ý), được truyền hình trực tiếp trên sóng MTV.

Sơn Tùng M-TP trượt giải tại EMA 2015.

Sơn Tùng M-TP trượt giải tại EMA 2015.

Trương Lương Dĩnh đạt giải nhưng không nhân giải.

Trương Lương Dĩnh đạt giải nhưng không nhân giải.

Ở hạng mục châu Á, Nghệ sĩ toàn cầu khu vực châu Á - Trương Lương Dĩnh đã vượt qua Sơn Tùng M-TP vào phút chót. Như vậy, Sơn Tùng chính thức dừng lại sau khi vượt qua vòng Đông Nam Á. Giọng ca 31 tuổi được tôn vinh nhờ danh tiếng của cô trong những năm qua. Tuy nhiên, Thiên hậu làng nhạc Hoa ngữ đã không nhân giải.

Nữ ca sĩ cho biết, cô cảm thấy ban tổ chức không tôn trọng nghệ sĩ đạt giải hạng mục này, quyết định không trao giải trên sân khấu chính thức. Trước đó, quản lý Trương Lương Dĩnh đã yêu cầu ban tổ chức đối xử công bằng với tất cả các nghệ sĩ nhưng không được đáp ứng. Vì lẽ đó, cô từ chối nhận giải thưởng.

Trong khi đó, Justin Bieber trở thành gương mặt nổi bật nhất khi dành tới 5 hạng mục giải thưởng lớn trong đó có các giải thưởng quan trọng: Nam ca sĩ xuất sắc, Nghệ sĩ toàn cầu khu vực Bắc Mỹ, Nam ca sĩ có phần trình diễn xuất sắc, Nghệ sĩ có fan đông nhất.

Bierberb (Copy)

MTV EMA's 2015 - Red Carpet Arrivals

Justin Bieber ẵm giải lớn tại EMA.

Justin Bieber ẵm giải lớn tại EMA.

Ed Sheeran nhận giải trên sân khấu.

Ed Sheeran nhận giải trên sân khấu.

Justin Bieber chia sẻ: “Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi rất vui khi được ghi nhận những đóng góp trong âm nhạc”.

Danh sách giải thưởng của EMA 2015:

Ca khúc xuất sắc (Best Song): Bad Blood (Taylor Swift ft Kendrick Lamar).
Nữ nghệ sĩ xuất sắc (Best female): Rihanna
Nam nghệ sĩ xuất sắc (Best male): Justin Bieber
Nghệ sĩ trình diễn sống xuất sắc (Best live act): Ed Sheeran
Nghệ sĩ trình diễn mới xuất sắc (Best new act): Shawn Mendes
Video xuất sắc (Best video): Downtown (Macklemore & Ryan Lewis)
Nghệ sĩ pop xuất sắc (Best pop): One Direction
Nghệ sĩ rock xuất sắc (Best rock): Coldplay
Nghệ sĩ alternative xuất sắc (Best alternative): Lana Del Rey
Nghệ sĩ hip hop xuất sắc (Best hip hop): Nicki Minaj
Màn hợp tác xuất sắc (Best collaboration): Justin Bieber, Skrillex, Diplo với ca khúc Where Are You Now?
Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Bắc Mỹ (Worldwide Act: North America): Justin Bieber (Canada)
Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Mỹ Latin (Worldwide Act: Latin America): Anita (Brazil)
Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Âu (Worldwide Act:Europe): Marco Mengoni (Italy)
Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Phi/Ấn Độ (Worldwide Act: Africa/India): Diamond Platnumz
Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Á (Worldwide Act: Asia): Trương Lương Dĩnh (Trung Quốc)
Nghệ sĩ toàn cầu: Australia/New Zealand (Worldwide Act: Australia/New Zealand) : 5 Seconds of Summer (Australia)

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất