Khắc nghiệt như đấu trường The Heroes: Khi chiến binh 'cửa trên' chưa chắc đã là người làm chủ cuộc chơi

Dù bước vào đấu trường âm nhạc The Heroes với tâm lý 'cửa trên', thế nhưng các chiến binh này vẫn gặp vô vàn khó khăn, thậm chí là đón nhận thất bại trước các nghệ sĩ trẻ, thuộc thế hệ gen Z.

Bài viết Nhật Minh
Chia sẻ

Đấu trường âm nhạc "hot" nhất mùa hè 2021 The Heroes - Thần tượng đối thần tượng đã bước qua một nửa đoạn đường với những tiết mục đỉnh cao, đặc sắc từ chất lượng về âm nhạc cho đến phần vũ đạo, hình ảnh, visual,... Cũng như nhiều cuộc thi về âm nhạc khác, The Heroes luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị.

Ngay từ khi công bố dàn 12 chiến binh sẽ tham dự The Heroes 2021, khán giả đã không mất quá nhiều thời gian để dự đoán rằng, các gương mặt như Thanh Duy, Orange, Ali Hoàng Dương hay Erik sẽ là những đối thủ "nặng ký", là vocalist của đấu trường âm nhạc "hot" nhất mùa hè này. Một số người còn mạnh dạn dự đoán những cái tên sẽ đi sâu và là ứng cử viên cho ngôi vị Quán quân.

Chẳng hạn như Ali Hoàng Dương, nam ca sĩ là Quán quân Giọng hát Việt 2017, một trong những giọng ca trẻ đầy tiềm năng của làng giải trí. Mặc dù chưa tạo được quá nhiều ấn tượng trên thị trường âm nhạc, tuy nhiên những sản phẩm như: Theo anh, Cha già rồi đúng không,... cũng đủ để khẳng định được vị thế của Ali Hoàng Dương và khiến các đối thủ khác phải dè chừng trước anh chàng khi bước vào The Heroes.

Ali Hoàng Dương bước vào The Heroes với vị thế của một Quán quân

Có thể nói, ở bất kỳ cuộc thi nào, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn là hai yếu tố quyết định đến thành bại của các thí sinh. Xét về điều này tại The Heroes, Thanh Duy là người nắm giữ lợi thế nhất. Với kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều sân khấu lớn, kinh qua không ít "sóng gió" của showbiz Việt, không khó để Thanh Duy ủ mưu, tính toán được từng "nước cờ", phải làm thế nào, tung "chiêu" ra sao để chinh phục các Master lẫn khán giả The Heroes.

Hay với Erik và Orange, những chiến binh sở hữu giọng hát đặc biệt cùng "độ tuổi" hoạt động nghệ thuật đủ lớn để vượt trội so với các chiến binh còn lại của The Heroes. Ai cũng tin chắc rằng, những cái tên kể trên sẽ là các nhân tố nổi bật và không khó để làm chủ cuộc chơi. 

Erik hay Orange cũng là những ứng cử viên "nặng ký" cho danh hiệu Quán quân

Tuy nhiên "đời không như là mơ", "gió bắt đầu đổi chiều" ngay từ những vòng thi đầu tiên khi các chiến binh không được đánh giá cao lại bùng nổ, tạo được ấn tượng mạnh với dàn Master lẫn khán giả truyền hình.

Như đã nói ở trên, bất kỳ một cuộc thi nào cũng ẩn chứa những bất ngờ, và The Heroes không ngoại lệ. Tuy nhiên đến thời điểm này, có thể tạm gọi đây là chương trình tạo ra những "cú sốc" bậc nhất showbiz. Khó có một sân khấu nào có thể chứng kiến cái tên đã "có name" (tên tuổi/ chỗ đứng - PV) như Ali Hoàng Dương bất ngờ đón nhận thất bại hai lần liên tục trước một gương mặt mới, chưa tiếp cận nhiều với khán giả như VP Bá Vương. Bởi trước đó VP Bá Vương là cái tên còn khá xa lạ, chẳng ai dám khẳng định được anh chàng này sẽ làm những gì, đi tới đâu chứ đừng nói đến việc tạo ra "địa chấn" tại The Heroes.

VP Bá Vương khiến Ali Hoàng Dương hai lần "ôm hận"

Thế nhưng liên tiếp từ vòng 3 cho đến vòng 4, chiến binh của đội Master Nguyễn Hải Phong đã thể hiện được phong độ ấn tượng, đánh bại Ali Hoàng Dương với điểm số cách biệt. Dù Ali Hoàng Dương từng chia sẻ, anh đến với sân chơi The Heroes không mang tâm lý cạnh tranh, tuy nhiên thất bại của anh chàng như một "gáo nước lạnh" và là lời cảnh tỉnh cho các chiến binh khác, còn đang nghĩ mình chẳng cần bung hết sức cũng dễ dàng đả bại các đối thủ trẻ.

Thế nhưng cú "ngã ngựa" của Ali Hoàng Dương vẫn chưa đủ để giúp các chiến binh được xếp ở "cửa trên" thức tỉnh. Bằng chứng là thất bại của Uni5 trước "em út" The Heroes - Mỹ Anh khiến mạng xã hội "dậy sóng", đặc biệt là các fan đã và đang dõi theo con đường âm nhạc của nhóm nhạc nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Trước khi bước vào The Heroes, ngoài danh xưng con gái của diva Mỹ Linh, Mỹ Anh là gương mặt còn khá mới với khán giả yêu nhạc Việt, chính vì vậy không ít người hoài nghi về năng lực của cô nàng. Tuy nhiên trải qua nửa hành trình tại The Heroes, cô bé 19 tuổi khiến các Master lẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, một trong số này chính là chiến thắng trước Uni5 ở tập 6.

Một Mỹ Anh liên tiếp tạo ra bất ngờ này đến bất ngờ nọ

Xét ở khía cạnh chuyên môn trong vòng 3, nếu như Uni5 mang đến một sân khấu bùng nổ với việc làm mới "hit" Không cảm xúc thì ở chiều ngược lại, Mỹ Anh lại nhẹ nhàng, da diết qua sáng tác của chính mình mang tên Yên. Dẫu biết âm nhạc của con gái Diva Mỹ Linh khó lòng khiến nhiều khán giả "cảm" được, tuy vậy đối với những nhà chuyên môn về âm nhạc, nó lại mang đậm tính tư duy. Nét nhạc mà Mỹ Anh mang đến chương trình mang hơi hướng US - UK nhưng được dung hòa phù hợp, chẳng quá "đậm vị" hay "nhạt nhẽo" khi kết hợp với phong cách, với những nhạc cụ mang hơi hướng Á - Đông. 

Như lời của Master lão làng Nguyễn Hải Phong dành cho Mỹ Anh sau khi chiến thắng trước các chiến binh của đội mình - Uni5: "Nhờ có Mỹ Anh mà âm nhạc chúng ta được nâng tầm, Mỹ Anh đang làm những thứ không có trong làng nhạc Việt. Về khả năng biểu diễn lẫn phối, tôi phải dành tặng cho Mỹ Anh cụm từ 'quái kiệt' mới xứng tầm".

Một "gáo nước lạnh" khác không thể không nhắc đến trong nửa đoạn đường đã qua chính là thất bại của chiến binh dày dặn kinh nghiệm nhất trong The Heroes - Thanh Duy trước "tân binh VPop" Quân A.P ở vòng 3. Trước khi cặp đấu này diễn ra, nhiều người dù có lạc quan cách mấy cũng khó thể nào tin được Quân A.P sẽ chiến thắng Thanh Duy, đặc biệt là khi giọng ca Ai là người thương em nhận được vô số những lời phê bình hơn là khen ngợi sau hai vòng đầu tiên.

Tuy vậy với tâm thế của một người trẻ, Quân A.P cùng bạn đồng hành DSmall đã quyết định "chơi bứt gân" khi đặt cược 70% số tiền mà mình đang có. Và điều ấy hoàn toàn có cơ sở khi nam ca sĩ mang đến bản mashup đậm màu sắc văn hóa dân gian Bắc Bộ Giao duyên x Ngồi tựa mạn thuyền mới lạ nhưng vô cùng bắt tai. 

Quân A.P đã "làm khó làm dễ" đàn anh Thanh Duy trong cả vòng 3 và vòng 4 The Heroes

Ở bên kia "chiến tuyến", Thanh Duy dù được cho là mang đến bài hát đầy ý nghĩa Thở ra thở vào nhưng lại được cho là chưa đủ "sắc bén" để dự thi. Kết quả, Quân A.P giành chiến thắng chung cuộc trước "đàn anh" cứng cựa Thanh Duy, một "cơn địa chấn" có lẽ là lớn nhất ở The Heroes cho đến thời điểm hiện tại.

Việc những cú sốc liên tiếp "nổ" ra đã cho thấy The Heroes không đơn thuần là cuộc dạo chơi mà là đấu trường âm nhạc khốc liệt. Nơi mà những kẻ mạnh chưa chắc đã là người làm chủ cuộc chơi và những kẻ yếu chưa chắc đã là người thua cuộc.

Tạm gác lại kết quả trong các vòng thi đã qua, khán giả có thể thấy được những "mảng màu sắc" mới mẻ đến từ Mỹ Anh, Quân A.P hay VP Bá Vương. Từ hơi hướng âm nhạc mà cả thế giới đang theo đuổi được Mỹ Anh "gói gọn" rồi mang đến The Heroes cho đến chất liệu dân gian được Quân A.P và "gà cưng" của Master Nguyễn Hải Phong - VP Bá Vương "trình làng", thật sự đã mang "một làn gió mới" cho âm nhạc nước nhà.

Những chiến binh trẻ đã biến sân khấu The Heroes trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết

Nếu như trước đây, chúng ta đã quá quen thuộc với dòng nhạc Pop, Ballad hay R&B thì ở các tiết mục của The Heroes, những điểm mạnh của từng dòng nhạc được các producer, cũng chính là bạn đồng hành của 12 chiến binh chắt lọc và mang vào từng phần biểu diễn. Sự mới mẻ của thế hệ gen Z từ nghệ sĩ cho đến producer đã khiến Master Nimbia phải trầm trồ và thốt lên: "Các nghệ sĩ trẻ quá xuất sắc, các bạn ấy khiến tôi 'ngộp' với tư duy âm nhạc có thể tạm gọi là tiệm cận với thị trường thế giới".

Dẫu biết rằng đằng sau các tiết mục ắt hẳn sẽ có những lời nhận xét, phê bình, ý kiến trái chiều, tuy nhiên không thể phủ nhận các chiến binh đã mang hơn 100% khả năng của mình đến với The Heroes. 

Mặt khác, với sự bùng nổ của các nhân tố được xếp "cửa dưới", dự đoán các vòng tiếp theo của chương trình sẽ càng bùng nổ và hứa hẹn nhiều yếu tố bất ngờ. Từ đó mang đến cho khán giả những buổi tiệc âm nhạc đích thực, là "liều doping" tinh thần bổ ích trong những ngày phải ở nhà giãn cách để phòng dịch.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/5. Mọi thông tin về chương trình được cập nhật tại Tạp chí điện tử SAOstar - Fanpage The Heroes - Thần tượng đối thần tượng và kênh YouTube Viva Network. 

Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính “Samsung Galaxy A52 | A72 - Tiên phong công nghệ Camera Chống Rung Quang Học OIS" đã đồng hành cùng chương trình The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng.

Bài viết

Nhật Minh

Photo

Gia Giang

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ