Giải Trí

Hương Tràm: 'Khán giả cũng ngán ngẩm với quá nhiều show thực tế bitchy và drama rồi'

Nhật Hưng - Huỳnh Như
Chia sẻ

Cùng Saostar trò chuyện với Hương Tràm và những câu chuyện thú vị xung quanh vị trí ghế nóng The Voice Kids năm nay nhé.

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò HLV của chương trình Giọng hát Việt nhí 2017Hương Tràm là cái tên được đông đảo khán giả quan tâm chú ý kể từ khi công bố, đặc biệt là việc bất ngờ kết hợp cùng Tiên Cookie trên cương vị mới này. Là quán quân của Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Hương Tràm đang được đặt nhiều kì vọng sẽ có được những giọng hát chất lượng cho mùa giải năm nay như những gì mà người ta đã thấy từ những thành công mà Tràm đã đạt được.

Hương Tràm và Tiên Cookie chia sẻ về The Voice Kids 2017

Cùng với Tiên Cookie, Hương Tràm sẽ đảm nhận vai trò HLV The Voice Kids 2017.

- Vì đâu Tràm quyết định nhận lời mời làm HLV chương trình? Và duyên cớ nào đưa bạn và Tiên Cookie lại ngồi cùng ghế đôi?

- Tràm đã thành công từ The Voice mùa 1 nên Tràm ước mơ được quay lại sân chơi này một lần nữa để viết tiếp cho những ước mơ bé nhỏ. Kinh nghiệm từ các cuộc thi mình đã trải qua và nắm rất rõ. The Voice Kids chính là sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp nhất hiện tại dành cho thiếu nhi. Với một môi trường chuyên nghiệp như vậy Tràm tin các em học được rất nhiều từ sau cuộc thi.
Tràm và chị Tiên Cookie sẽ là một sự kết hợp đầy mới mẻ trên chiếc ghế đôi lần này. Sự kết hợp giữa nhà sản xuất và một ca sĩ đều rất trẻ sẽ tạo nên sự khác biệt cho những mùa trước.

- Sau vòng Giấu mặt đã được ghi hình vừa qua, Hương Tràm có hài lòng về đội hình các thí sinh của mình chưa?

- Thật sự thì Tràm vẫn chưa hài lòng lắm, vì đây là năm đầu tiên nên Tràm có phần dễ tính hơn một chút. Với Tiên Cookie, cô nàng này khá quyết đoán trong công việc, tuy nhiên về phần thuyết phục thí sinh thì Tiên còn khá hiền.

Chị Vũ Cát Tường thuận lợi hơn 3 người còn lại là từng ngồi giám khảo ở mùa trước, đã tiếp xúc và làm việc với các bé nên chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn về cách chọn bài hay cả khâu chọn thí sinh. Soobin thì không cần nói nhiều mà chỉ cần cười một nụ cười toả nắng của chàng hotboy là chiêu dụ được các em rồi. Mỗi đội một màu, không ai lẫn vào ai vì tất cả đều là những giọng ca trẻ có cá tính riêng trong âm nhạc.

- Từng tham gia The Voice 2012 với vai trò thí sinh, đã hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc đua này. Với lần trở lại ở cương vị HLV, những trải nghiệm trước đây có giúp Tràm được gì khi huấn luyện với các em nhỏ?

- Từ The Voice cho đến The Remix, Tràm đều đạt được thứ hạng cao nên cả về chuyên môn và nhất là tâm lý, bản thân Hương Tràm cảm thấy mình là người sát sao các em nhất. Hơn nữa, là người nhỏ tuổi nhất nên Tràm xem các bé như là những đứa em trong nhà nên sẽ có sự hướng dẫn, gần gũi nhất định.

Hơn nữa, việc chương trình mở động đối tượng thí sinh trong năm nay khiến Tràm có phần khắt khe hơn trong việc lựa chọn của mình. Nếu mình trao cơ hội cho những tài năng chưa chín, chưa tới thì quả là một thiếu sót. Bởi vì các em còn quá nhỏ, còn không biết mình phải đối mặt với dư luận và xã hội như thế nào nên Hương Tràm sẽ hạn chế, không cho các em đọc báo chí nhiều. Tuy nhiên, với sự đầu tư về cả âm thanh, ánh sáng và phần dàn dựng chuyên nghiệp, Tràm tin rằng năm nay các bé được chọn đều sẽ trở thành những ngôi sao thực thụ trong thời gian sắp tới.

- Từng được HLV Thu Minh ưu ái vì đánh giá là có triển vọng tại The Voice, liệu Hương Tràm có học hỏi HLV của mình mà loại đi những thí sinh có giọng hát để giữ lại học trò triển vọng?

- Hương Tràm nghĩ, triển vọng ở đây của chị Minh chính là sự đa màu sắc. Tuy nhiên, với các em bé quá, Tràm chỉ hy vọng các bé mang đến sự trong sáng, dễ thương và học thuộc bài. Còn với những bé đã lớn hẳn, 14-15 tuổi mình mới bắt đầu tính đến phần kĩ thuật. Bản thân Hương Tràm nghĩ, những giọng hát muốn đi được xa phải đa màu sắc, có cá tính rõ ràng và phải thể hiện được nhiều dòng nhạc như ballad, dân gian đương đại,…

- Đôi lúc việc lựa chọn thí sinh cá tính quá, các bạn lại không nghe lời mình thì sao?

- Đó chính là cái khó mà mình phải làm, như bản thân Hương Tràm trước giờ đi thi, mình cũng chẳng bao giờ chọn bài dễ để thể hiện cả. Để thâm nhập vào thế giới của các em và cùng các em tập luyện quả là rất khó khăn. Nhưng điều gì khó mà làm được thì mới giỏi đúng không nào? Tràm thích thử thách mình với những điều khó như thế.

- Trong buổi họp báo, các HLV đều tự nhận mình khá hiền lành trên ghế nóng, Hương Tràm có nghĩ điều này sẽ khiến chương trình mất đi sức nóng và nhạt nhoà giữa hàng loạt show thực tế không?

- Có thể mùa năm nay, các anh chị sẽ không “chặt chém” nhau như những năm trước. Tuy nhiên, những lời nói yêu thương, chân thành từ các HLV cũng như chất lượng thí sinh năm nay sẽ mang lại những điều bất ngờ dành cho khán giả truyền hình. Quan trọng nhất vẫn là thí sinh, dù các HLV có đôi co, giành giật nhau đến mấy mà thí sinh không hay thì cũng sẽ không thu hút. Hương Tràm tin rằng với những đường hướng, chiến lược mà mình vạch ra cho team mình thì chương trình sẽ không bao giờ bị chê nhạt.

- Tuy nhiên, mỗi chương trình đều cần một yếu tố để thu hút khán giả, đại loại là những màn tranh cãi, giành giật quyết liệt, Hương Tràm nghĩ The Voice Kids sẽ có gì để níu kéo khán giả?

- Hiện tại, quá nhiều show thực tế “bitchy” và 'drama” rồi, khán giả cũng đến mức ngán ngẩm. Việt Nam chúng ta đang hướng đến việc tránh bạo lực học đường, mà việc các chương trình liên tục đưa hình ảnh ẩu đả lên sóng hoàn toàn không phù hợp. Khán giả Việt Nam ngày càng khó tính và tinh tế, nên Giọng hát Việt nhí năm nay sẽ là một cuộc thi đầy tình yêu thương và chuyên môn cho các bé. Việc cân bằng lại mọi thứ chắc chắn sẽ được các bậc phụ huynh yêu mến.

- Hương Tràm có nghĩ việc từng xảy ra xích mích của HLV Thu Minh sẽ khiến các bé e ngại về với team Hương Tràm?

- Hương Tràm nghĩ là không, bản thân mình cũng đã nói rồi việc lựa chọn của thí sinh dựa vào cá tính, việc truyền cảm hứng, chuyên môn mà các HLV truyền đến cho bé.

Còn chuyện về chị Minh, Tràm từng ước hôm nay không phải trả lời câu hỏi này nhưng cuối cùng cũng phải nói ra. Tràm cũng hy vọng sau câu trả lời này, mọi việc sẽ thật sự khép lại. Câu chuyện này xảy ra, nói nhanh thì nhanh nhưng cũng đã 5 năm rồi. Ai nhớ thì vẫn nhớ, ai quên thì cũng chắc đã quên. Cũng như mọi người, đó là sai lầm của Hương Tràm của lứa tuổi 17. Ngay cả người nghệ sĩ trong showbiz dù lớn rồi họ vẫn có những sai lầm, bồng bột đấy thôi. Lúc đó Tràm còn quá trẻ. Tràm nghĩ kể cả chị Minh cũng muốn những câu chuyện này khép lại ở phía sau, dù thế nào thì cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu nên xin đừng làm mới chuyện cũ thêm một lần nào nữa.

- Có tin đồn cho rằng, vị trí ghế đôi trước đó không phải là Tiên Cookie mà là Bùi Anh Tuấn. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì Hương Tràm sẽ ứng biến như thế nào?

- Tuấn thì không giỏi nói mà Soobin cũng lại hiền quá thì không biết ai sẽ làm nóng không khí cho sân khấu chương trình. Cuối cùng gặp Tiên thì Tiên cũng ít nói luôn, trong thế đã rồi, Tràm bắt buộc phải hoạt ngôn dù đó không phải là ưu thế của mình. Tuy nhiên, nếu Tuấn tham gia chương trình thì cũng sẽ mang đến khá nhiều điều thú vị đấy. Với hình ảnh “mãi không chịu lớn”, Tuấn sẽ là một hình mẫu khiến các bé thích thú. Biết đâu, năm sau Tuấn sẽ ngồi tại vị trí này thì sao.

- Là quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên, vậy Hương Tràm tự tin bao nhiêu % mình sẽ đào tạo ra quán quân tại The Voice Kids?

- Tại vì Hương Tràm chưa có kinh nghiệm từ những mùa trước nên Tràm nghĩ người tự tin nhất chính là Vũ Cát Tường. Thế nhưng, Tràm có sức trẻ, Tràm gần gũi với các em hơn, Tràm có kinh nghiệm chọn bài từ các cuộc thi nhiều hơn nên việc gì cũng có thể xảy ra.

Cảm ơn Hương Tràm với những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Hưng - Huỳnh Như

Video

Nhật Quang - Tuyết Nhung

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất