Giải Trí

Học trò bị vỡ giọng khi lên nốt cao, HLV Soobin an ủi: 'Là đàn ông, vấp ngã ở đâu hãy tự đứng dậy ở đó…'

Thu Phương
Chia sẻ

Chọn hai ca khúc tiếng Anh để thể hiện, phần trình diễn của Quốc Thái đội Soobin Hoàng Sơn và Như Ngọc đội Hương Tràm - Tiên Cookie đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Quốc Thái đội Soobin Hoàng Sơn mở màn liveshow 3 với ca khúc kinh điển I don't want miss a thing. Tuần trướcQuốc Thái là thí sinh đi tiếp nhờ lượt bình chọn cao từ khán giả. Cậu bé cá tính đã có màn “lột xác” ấn tượng khi vừa đàn piano vừa hát bản hit của G-Dragon. Lần này, với một ca khúc tiếng Anh đòi hỏi nhiều cảm xúc, Quốc Thái lại khiến các vị HLV thích thú khi được thưởng thức những nốt phiêu sâu lắng hơn, da diết, trưởng thành hơn từ một cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Phong cách trình diễn đậm chất nghệ sĩ của giọng ca nhí cũng đem lại nhiều cảm xúc thi vị cho khán giả trong trường quay.

Ngoài những điểm sáng thì màn trình diễn của Quốc Thái cũng có một vài sơ sót. Cụ thể, trong lúc đang phiêu với bài hát, Quốc Thái đã thử chinh phục những nốt cao và hơi bị chới với. Tuy nhiên, cậu bé vẫn bình tĩnh xử lý tinh tế phần sau ca khúc khiến khán giả yên tâm thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn. Khi được HLV Vũ Cát Tường hỏi “Nếu được tự chấm điểm, con chấm phần thi của con ngày hôm nay như thế nào?”, Quốc Thái chỉ cho mình 8 điểm.

Tiết mục I Don;t Want To Miss A Thing của Quốc Thái

Vũ Cát Tường nhẹ nhàng góp ý: “Con tính gì trong đầu lúc ở dưới kia thì lên đây con hãy làm đúng như vậy. Bởi vì đây là những phần thi cho nên mình không thể nào quá mạo hiểm ở những thứ mình chưa tập hay mình không chắc chắn nó sẽ tốt cho mình. Cô luôn đánh gia cao cá tính và gu âm nhạc của con”. Hai vị HLV Tiên Cookie và Hương Tràm nhận xét Quốc Thái đã có một màn trình diễn bùng nổ. Đã là trẻ con thì không thể không có một chút “xước xát”. Đó cũng là những bài học quý giá để các em tiến bộ và tỏa sáng hơn trong những vòng thi sau.

Riêng HLV Soobin Hoàng Sơn lại vui vẻ khích lệ học trò bằng một câu nói: “Chúng ta là đàn ông, biết mình vấp ngã ở đâu hãy tự đứng dậy ở đó. Nghĩ xem mình sẽ làm thế nào tốt hơn…”. 

Nếu như Quốc Thái là một giọng hát máu lửa, luôn sẵn sàng bùng nổ trên sân khấu thì Như Ngọc đội HLV Hương Tràm, Tiên Cookie lại từng bước chinh phục khán giả bằng những nốt cao sáng, dày dặn, đầy nội lực. Cùng chọn một ca khúc tiếng Anh để thể hiện, Như Ngọc tự tin cháy hết mình với Believe.

Believe - Như Ngọc

Đây là ca khúc mà suýt chút nữa thôi HLV Hương Tràm đã chọn để đi thi The Voice năm 18 tuổi. Nay, nữ ca sĩ chọn bài hát này cho học trò để viết tiếp cơ duyên dang dở của ngày đó. Không làm HLV của mình thất vọng, Như Ngọc đã thành công đem đến một màn trình diễn tràn đầy năng lượng và cũng không kém phần cảm xúc.

Với Như Ngọc, Vũ Cát Tường chia sẻ đây là thí sinh mà khi vuột mất đã khiến cô rất tiếc nuối. Giọng ca dành nhiều lời khen ngợi cho phần thi ngày hôm nay của Như Ngọc: “Những nốt luyến láy của con có lẽ một người lớn như cô để luyện tập được cũng phải có năng khiếu chứ không phải muốn là được đâu. Hơn nữa con còn có vũ đạo nữa nên sân khấu với con như là nhà”. 

Chia sẻ

Bài viết

Thu Phương

Tin mới nhất