Giải Trí

'Cô bé lô tô' Khả Vy The Voice Kids: 'Con muốn sau này có thể đứng hát trên một sân khấu lớn'

Huỳnh Như
Chia sẻ

Chính sự tiếp xúc sân khấu từ lúc 5 tuổi trong gánh lô tô đã tạo nên sự dạn dĩ của cô bé Khả Vy, thí sinh gây chú ý với ca khúc Bão đêm sôi động tại vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí.

Trong tập 3 của The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017, cô bé Nguyễn Khả Vy đã làm không khí của khán phòng nóng hơn bao giờ hết với ca khúc Rock mang tên Bão đêm. Phong cách trình diễn và sự máu lửa trên sân khấu đã làm nên điểm nhấn cho cô bé này. Sinh hoạt ở gánh lô tô từ nhỏ, nụ nụ cười tươi và sự dạn dĩ toát lên từ Khả Vy có thể khiến cho người đối diện thiện cảm ngay từ những phút đầu tiên.

Nguyễn Khả Vy

Clip: Trò chuyện cùng cô bé hát lô tô Khả Vy

Cùng Saostar tìm hiểu về cô bé Khả Vy này nhé!

- Con cảm thấy thế nào khi được các HLV bấm chọn?

- Con cảm thấy sung sướng và bất ngờ khi thấy cô Tràm và cô Tiên Cookie bấm nút quay lại chọn con.

- Vì sao con quyết định chọn về đội của hai cô ấy?

- Lúc đó cô Tràm nói là giọng con rất dày, về đội cô thì cô sẽ huấn luyện cho con nhiều hơn. Từ câu nói đó con cảm thấy cô Tràm rất là thương con nên con muốn về đội cô Tràm.

Khả Vy lúc nào cũng tươi cười mỗi khi được hỏi về niềm đam mê ca hát.

- Con nhận thấy cô Tràm và cô Tiên Cookie huấn luyện ra sao, nhất là trong giờ tập luyện?

- Cô Tràm và cô Tiên là hai cô rất dễ thương, lại rất “ga - lăng”, hai cô đều thương con và các bạn, dạy hát cho tụi con rất nhiệt tình. Những lỗi nào sai cô không hề lớn tiếng gì hết mà cô chỉ sửa lại một cách nhẹ nhàng nhưng…cũng rất nghiêm túc.

Cô Tràm thì không bao giờ bắt con phải làm theo ý cô. Cô chỉ hướng dẫn để con thể hiện dễ dàng hơn ý muốn của con, sai chỗ nào cô sửa chỗ đó.

- Cô Tràm đã truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn sân khấu ra sao?

- Cô Tràm và cô Tiên có nói với tụi con là nếu ai rớt thì cũng đừng buồn, phải trình diễn thật tự tin và hát bài của mình thật tốt, cùng chia sẻ với các bạn sẽ hát chung trong vòng Đối đầu để cùng nhau hát thật hay, thật nổi bật trên sân khấu.

Rock là thể loại mà cô bé yêu thích và tự tin nhất khi trình diễn.

- Lựa chọn bài hát Bão đêm, liệu đó có phải là bài hát mà con yêu thích?

- Rock chính là thể loại mà con yêu thích nên con quyết định chọn ca khúc đó.

- Ai là người truyền cảm hứng âm nhạc cũng như năng khiếu ca hát của con do ai phát hiện?

- Trong gia đình, mẹ là người được đứng trên sân khấu đầu tiên, con thấy mẹ hát thì con rất thích và mẹ đã dạy cho con hát. Còn ba là người phát hiện ra giọng hát của con. Từ lúc con 5 tuổi, ba thường dẫn hát karaoke nên con quen dần.

- Con “bén duyên” với sân khấu lô tô khi nào? Con có phải gánh vác một phần trách nhiệm kiếm tiền về cho gia đình vì điều đó?

- Ba và mẹ đã dẫn con đi tới đoàn và con cực kì thích khi được bước lên sân khấu. Ca hát ngoài sở thích ra thì cũng là một phần con kiếm tiền về cho gia đình.

Năng khiếu âm nhạc và sự dạn dĩ của Khả Vy được ba mẹ hướng dẫn từ nhỏ.

- Ước mơ sau này của con là gì?

- Con muốn mình sau này trở thành ca sĩ đứng hát trên một sân khấu lớn. Ngoài ra con còn có năng khiếu vẽ và diễn xuất nữa. Từ nhỏ ba đã cho con đi hát ở những quán cà phê nên từ đó con đã dạn sân khấu hơn nhiều.

- Là cô bé hát ở gánh lô tô, bạn bè con có biết không?

- Ở trường các bạn đều biết con đi hát ở gánh lô tô, các bạn cũng rất ủng hộ và động viên con phải hát hay hơn nữa.

- Thời gian đi hát như vậy, con dành thời gian nào để cho việc học?

- Thật sự cũng không ảnh hưởng đến việc học của con. Buổi sáng con vẫn đến trường, trưa về con học bài đến chiều thì con đi hát. Trong các môn học thì âm nhạc là môn mà con yêu thích nhất.

Sắp đến vòng Đối đầu nên con mong khán giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ con cũng như đội của cô Tràm và cô Tiên Cookie.

Cảm ơn Khả Vy đã chia sẻ cùng với bạn đọc Saostar!

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Như

Video

LTĐ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất