Yên Bái tan hoang do mưa đá kèm giông lốc: Trụ điện, cây cối đổ rạp đè bẹp ô tô

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trận mưa đá kèm giông lốc dữ dội xảy ra tối 2/3 tại Yên Bái đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây xanh bị gẫy đổ,...

Đêm 2/3, đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Yên Bái trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đang phối hợp lực lượng chức năng của TP. Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do mưa đá kèm giông lốc xảy ra vào tối cùng ngày.

Trận mưa đá khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái.Ảnh: Báo Dân Sinh

Theo đó, trận mưa đá kèm theo giông lốc dữ dội xuất hiện lúc khoảng 19h và kéo dài chừng 30 phút tại TP. Yên Bái với cường độ lớn đã gây thiệt hại về tài sản.

Nhiều tài sản bị thiệt hại do trận mưa. Ảnh: Lao Động

Một số trụ điện, cây cối bị quật đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Cây xanh bị gãy đổ khiến hệ thống điện trên địa bàn thành phố bị cắt hoàn toàn.

Nhiều cây xanh bị gẫy đổ. Ảnh: VietNamNet

Xe ô tô cũng bị cột điện, cây xanh đè bẹp. Ảnh: Thanh Niên

Mưa đá gây thiệt hại nhiều tài sản. Ảnh: Thanh Niên

Tại các khu vực dọc đường Hoàng Văn Thụ, đường Yên Ninh, đường Điện Biên, đường Quang Trung và đường Km5 - Yên Bình, giông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng.

Người dân phản ánh trên Thanh Niên, mưa đá và giông lốc trong tối 2/3 còn xảy ra tại xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn, Yên Bái).

Mưa đá gây thủng mái nhà dân. Ảnh: Thanh Niên

Trận mưa đá lớn kèm giông lốc dữ dội xảy ra chừng 30 phút. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến 23h cùng ngày, toàn khu vực TP. Yên Bái vẫn bị mất điện. Công nhân Công ty điện lực Yên Bái đã có mặt ở hiện trường giải quyết sự cố mất điện.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất