Xe tông liên hoàn vì người dân đốt ruộng khói mù mịt

Phương Sinh
Chia sẻ

Ít nhất 4 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng khi liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mà nguyên nhân là do khói từ việc người dân đốt cỏ.

Đến chiều nay (3/4), lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cùng các bên liên quan mới giải quyết xong hiện trường 2 vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - VEC E), khoảng 14h30 cùng ngày, tại cầu Đồng Môn (Km 19+500) hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai xảy ra va chạm giữa 2 xe khách 16 chỗ, 1 xe bồn và 1 xe khách 48 chỗ. Bước đầu, vụ tai nạn liên hoàn làm cho 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành.

Chiếc xe 16 chỗ biến dạng, hư hỏng nặng sau tai nạn.

Ngay sau đó, ở hướng ngược lại, tiếp tục xảy ra va chạm giữa các phương tiện ô tô và xe container. 2 vụ tai nạn đã làm phương tiện hư hỏng nặng, nằm chắn ngang giữa đường khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng huyện Long Thành cùng công an C67 phối hợp với lực lượng tuần tra giải quyết sự cố của Công ty VEC E có mặt, xử lý hiện trường và phân luồng giao thông. 1 đoạn của tuyến cao tốc từ Long Thành đi TP.HCM tạm thời bị đóng để phục vụ công tác giải quyết hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu, nguyên nhân do người dân đốt cỏ bên ngoài hành lang an toàn giao thông đường cao tốc đã tạo nên đám khói rất lớn làm khuất tầm nhìn của các phương tiện dẫn đến tai nạn trên.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

Do người dân đốt cỏ nên tầm nhìn xa giảm gây ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn các xe đều hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến cầu Đồng Môn tắc đường.

1 đoạn của tuyến cao tốc từ Long Thành đi TP.HCM tạm thời bị đóng.

Lực lượng chức năng có mặt, xử lý hiện trường và phân luồng giao thông.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất