Xác định danh tính nữ tài xế Mercedes đâm hàng loạt xe máy trên phố Sài Gòn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Lực lượng chức năng đã xác định danh tính nữ tài xế điều khiển xe Mercedes đâm hàng loạt xe máy trên phố Sài Gòn, khiến nhiều người bị thương.

Ngày 8/7, Công an quận 5 (TP. HCM) cho biết, đã có kết quả vụ điều tra vụ xe Mercedes đâm hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương.

Danh tính nữ tài xế lái xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLA 250 mang BKS 51F - 138.10 là bà Võ Thị tâm Huyền (40 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) hiện đang tạm trú quận 4 (TP.HCM).

Xác định danh tính nữ tài xế Mercedes đâm hàng loạt xe máy trên phố Sài Gòn. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 7/7, bà Huyền lái xe ô tô nói trên lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ cầu Nguyễn Tri Phương về đường Trần Phú (quận 5).

Khi vừa tới giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh Phạm Nhật Trường (21 tuổi, ngụ quận 8, chở chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, vợ anh Trường) lưu thông cùng chiều. Tiếp đó, xe ô tô của bà Huyền tiếp tục lao nhanh rồi va chạm với xe máy do anh Lê Hoàng Long (27 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển phía trước.

Chưa dừng lại, chiếc xe lao lên vỉa hè trước cửa hàng bán phụ kiện điện thoại số 346 Trần Phú (phường &) và va chạm với 2 người là ông Thái Duy Tân và bà Lê Thị Thùy (ngụ 346 Trần Phú) và 4 xe máy khác đang đậu trên vỉa hè.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Huyền rời khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến trình diện theo yêu cầu của cơ quan công an. Tiến hành kiểm tra, bà Huyền không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương và nhiều xe máy hư hỏng nặng: ông Thái Duy Nhân (58 tuổi), bà Lê Thị Thúy (56 tuổi), Đinh Phát Đạt (15 tuổi), Phạm Nhật Trường (21 tuổi), Nguyễn Khánh Vy (28 tuổi), Cao Bằng Siêu (35 tuổi), Nguyễn Tú Trinh (31 tuổi), Lê Hoàng Long (27 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Gấm (18 tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị.

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, trong số 9 nạn nhân trên, có 4 bệnh nhân nam bị chấn thương nặng như gãy mâm chày gối, trật khớp háng, gãy đầu dưới xương quay. Đặc biệt, ông Thái Duy Nhân (58 tuổi) bị đa chấn thương nặng khi thủng ruột non, chấn thương lách, gãy xương sườn, gãy xương mắt cá và trật cổ chân.

5 nạn nhân nữ chủ yếu bị xây xát phần mềm ở vùng tay, chân và bụng. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 3 bệnh nhân chấn thương nặng vừa trải qua quá trình phẫu thuật và đang ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi điều trị.

Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Công an TP.HCM

Được biết, ô tô hiệu Mercedesbenz mang BKS 51F - 138.10 được đăng ký ngày 2.4.2015. Chiếc xe này thực hiện lần đăng kiểm mới nhất vào ngày 18/4/2019, với kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất