Thanh sắt giàn giáo rơi xuống đường Lê Văn Lương khiến cô gái trẻ tử vong: Hiện trường đầy thương tâm

Định Nguyễn
Chia sẻ

Đội CSGT số 7 Công an Hà Nội đang phối hợp Công an quận Thanh Xuân đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong do thanh sắt giàn giáo rơi xuống.

Khoảng 18h ngày 27/9, người dân lưu thông trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chứng kiến cô gái đi xe máy bất ngờ bị ngã, cạnh đó là khung sắt từ trên cao của một tòa nhà rơi xuống.

Một lãnh đạo UBND phường Nhân Chính xác nhận vụ việc và cho biết, lực lượng công an và cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường.

Vụ việc hi hữu đã trúng 3 xe đang lưu thông khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ. Một người đàn ông may mắn thoát chết bị thanh sắt cứa gây thương tích ở 2 tay. Qua xác định người bị thương là ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân tử vong là chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê Bắc Ninh).

Qua quan sát thanh sắt dài khoảng 4 mét từ thang truyền trên tầng 16 dự án nhà ở và trung tâm thương mại trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Kể lại sự việc ông Cường cho biết, khi đi qua đây thì ông bất ngờ ngã ra đường. “Khi mọi người đưa đi cấp cứu tôi mới biết là bị thanh sắt rơi trúng đầu”, nạn nhân Cường nói.

Sự cố khiến đường Lê Văn Lương hướng về trung tâm thành phố ùn tắc dài. Tại hiện trường, nhiều người dân tập trung hai bên đường theo dõi. Hai xe máy nằm sát nhau hư hỏng nặng, thanh sắt bị rơi nằm sát vệ đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Thanh Xuân đang bảo vệ hiện trường. Hiện Cơ quan công an đang có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất