Thanh Hóa: Hàng nghìn hộ dân thành phố ngập trong nước, nhiều điểm ở miền núi sạt lở nghiêm trọng

Long Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều hộ dân tại thành phố Thanh Hóa phải di dân vì ngập lụt, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề.

Hàng nghìn hộ dân thành phố Thanh Hóa ngập trong nước

Theo báo Giáo dục & Thời đại, tính đến chiều nay (18/8), tại thành phố Thanh Hóa đã phải sơ tán 6.354 người dân vì nước sông Mã dâng gây ngập lụt. Chính quyền TP.Thanh Hóa đang tiếp tục huy động lực lượng để di dân do nước sông Mã vẫn đang lên.

Trả lời báo này, ông Lê Anh Xuân - Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa, cho biết: “Do nước sông Mã liên tục dâng cao, từ chiều tối ngày 17/8, UBND thành phố đã đã phải điều động hàng trăm người xuống địa bàn để giúp người dân sơ tán tài sản và người vào nơi an toàn. Ngày hôm nay (18/8), nước sông Mã vẫn đang tiếp tục dâng, TP cũng đang tiếp tục sơ tán dân để tránh nguy hiểm”.

Theo nghi nhận của phóng viên, ngày 18/8, tại khu vực 7 thôn của xã Thiệu Dương nằm ở vùng ngoại đê sông Mã, nước sông đã tràn vào khắp nơi. Dọc tuyến đê sông Mã, do tình hình cấp bách, nhiều hộ phải đưa vật dụng trong gia đình lên bờ đê che bạt tránh lụt. Các con đường dẫn vào khu vực 7 thôn ngoại đê của xã Thiệu Dương đã chìm trong nước, sâu từ 1,5-2 m. Ngoài những hộ sơ tán người vào trong nội đê, nhiều gia đình vẫn bám trụ lại trên tầng 2 tầng 3 ngôi nhà.

Nước sông Mã dâng cao gây ngập sâu ở phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Giáo dục & Thời đại.

Trong khi đó, tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa khu vực ngoại đê có 4 thôn gồm Xuân Lộc, Sơn Vạn, Ái Sơn 2 và Xuân Minh với tổng cộng 509 hộ dân với trên 1.500 nhân khẩu đều bị ảnh hưởng do nước sông Mã dâng cao gây ngập lụt.

Không riêng gì địa bàn TP. Thanh Hóa, trong 2 ngày qua, dọc tuyến sông Mã chảy qua địa bàn các huyện Bá Thước, Vĩnh Lộc nước lũ dâng cao cũng gây ngập, phải sơn tán hơn 600 hộ dân (huyện Bá Thước 102 hộ, huyện Vĩnh Lộc hơn 500 hộ).

Xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng

Theo Báo Xây dựng, các huyện miền núi của Thanh Hóa như huyện Quan Hóa mưa lớn đã gây sạt lở nhiều điểm ở QL15A, 15C.

Tại huyện Mường Lát, mưa lớn khiến hàng chục điểm bị sạt lở nghiêm trọng tại các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý… hậu quả khiến giao thông bị tê liệt, nhiều địa phương bị cô lập, một phụ nữ đã bị tử vong do sạt lở.

VOV thông tin thêm, các tuyến QL15, 15C, 16, 217, 217B thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa bị ngập 11 vị trí gây ách tắc giao thông.

Báo Tin tức thông tin, Mường Lát đang tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả, trong đó quan trọng nhất là giải tỏa các điểm sạt lở, gây chia cắt, ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15C và các tuyến đường khác.

Máy múc được huy động tới điểm sạt lở nặng tại bản Pù Toong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, từ chiều 17 đến ngày 18/8, UBND huyện Mường Lát đã huy động 10 máy xúc giải tỏa các điểm sạt lở, đồng thời đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ thêm máy móc, phương tiện.

Đến ngày 18/8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã đưa 6 máy múc lên huyện Mường Lát để tập trung khắc phục các điểm sạt lở, gây chia cắt trên quốc lộ 15C. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến đến cuối giờ chiều 19/8 cơ bản giải tỏa xong các điểm ách tắc, thông tuyến trở lại.

Tại huyện Lang Chánh, mưa bão đã gây ra tình trạng sạt lở cho nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Trong đó nặng nhất là tại km 143, Quốc lộ 16 thuộc địa bàn Bản Vặn, xã Yên Thắng đã bị sạt lở ta ly dương gây lấp khoảng 70m đường, khối lượng đất sạt lở ước khoảng 500 m3.

Tình trạng sạt lở cũng gây thiệt hại về đường giao thông tại các tuyến tỉnh lộ và liên thôn, liên bản tại các xã Lâm Phú, Đồng Lương, Yên Khương.

Tại huyện miền núi Bá Thước, do lượng mưa giảm, nước rút dần nên một số điểm ngập úng sâu gây chia cắt giao thông đã cơ bản thông tuyến. Một số điểm sạt lở trên địa bàn huyện Bá Thước đã được UBND huyện huy động máy móc, nhân lực giải tỏa các điểm sạt lở.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất