Hơn 10.000 người chết vì COVID-19, số ca tử vong tại Italy vượt Trung Quốc

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ngày 20/3, toàn cầu ghi nhận hơn 10.000 người tử vong vì COVID-19. Trong đó, số ca tử vong riêng tại Italy là 3.405, vượt Trung Quốc và trở thành nước có nhiều ca tử vong nhất trên thế giới. 

Tính đến 6h30 ngày 20/3, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại 179 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số 244.802 trường hợp mắc; 10.030 người tử vong.

Tại Trung Quốc, dịch bệnh dường như đã được kiểm soát. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo 39 trường hợp mới nhiễm virus corona và 3 trường hợp tử vong thêm vào ngày 19/3. Trung Quốc cho biết tất cả các ca mới đều là người từ nước ngoài về. Tổng sống trường hợp nhiễm bệnh mà từ nước ngoài về ở Trung Quốc hiện là 228 ca. Không có người nhiễm mới ở Hồ Bắc, tâm của dịch COVID-19 tại quốc gia tỷ dân này.

Trong khi đó, tình hình tại châu Âu vẫn đang diễn biến phức tạp khi các nước Đức, Pháp, Tây Ban Nha đều ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày từ 1.000 - 3.000.

Số ca tử vong tại Italy vượt Trung Quốc. Ảnh minh họa

Italy ghi nhận thêm 5.322 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc tại quốc gia này lên 41.035. Số trường hợp tử vong tổng cộng là 3.405, trở thành nước có nhiều ca tử vong vì COVID-19 nhất trên thế giới. Số ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc hiện là 3.245 ca.

Pháp vừa ghi nhận thêm 108 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 372 ca. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này tăng từ 9.134 ca lên 10.995 ca. Trong khi đó tại Tây Ban Nha, con số này lần lượt là 18.077 và 831.

Tại Mỹ, số ca nhiễm được xác nhận là 13.795, tăng hơn 3.000 người so với hôm qua. Nước này ghi nhận tổng cộng 207 người tử vong. Tổng thống Donald Trump đã hủy cuộc họp trực tiếp vào tháng 6 của các nhà lãnh đạo G7, dự kiến diễn ra tại Trại David, khi tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn ra phức tạp. Thay vào đó, hội nghị thượng đỉnh sẽ được tiến hành qua họp video.

Bang California ước tính hơn một nửa tiểu bang - 25,5 triệu người - sẽ nhiễm corona trong vòng 8 tuần tới, theo thư của Thống đốc bang này Gavin Newsom gửi Tổng thống Trump.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất