Mạng xã hội Bigo Live sắp bị cơ quan chức năng 'sờ gáy'

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông), mạng xã hội Bigo Live có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, chat sex... nên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/6, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) - cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý những sai phạm của mạng xã hội Bigo Live mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh trong bài “Phơi mình trên Bigo Live”.

Nhiều bạn trẻ không lường trước hậu quả việc khoe thân trên Bigo Live - một trang mạng xã hội có trụ sở chính tại Singapore và đã đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

Nhiều bạn trẻ không lường trước hậu quả việc khoe thân trên Bigo Live - một trang mạng xã hội có trụ sở chính tại Singapore và đã đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

Theo ông Tự Do, mạng xã hội Bigo Live có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, chat sex… “Quan điểm của cục là sẽ xử lý những sai phạm của mạng xã hội này” - ông nói.

Cụ thể, Cục sẽ làm việc với đại diện của mạng Bigo Live tại Việt Nam, xử lý từng sai phạm, yêu cầu phía nhà mạng quản lý thông tin, đặc biệt là những thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cục sẽ yêu cầu nhà mạng này quản lý thông tin về tài khoản đăng nhập, hạn chế những hình thức mại dâm trá hình và bắt buộc phía Bigo Live phải gỡ bỏ những nội dung không phù hợp với quy định của Việt Nam.

Nếu mạng xã hội Bigo Live không chấp hành thì phía cơ quan nhà nước sẽ có những chế tài mạnh hơn hoặc ngăn chặn về mặt kỹ thuật.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin mới nhất