Lịch sử hào hùng của trung đoàn huấn luyện máy bay Su-30MK2

Theo Zing
Chia sẻ

Phi công Trung đoàn 923 từng bắn rơi nhiều máy bay chiến đấu của đối phương. Hiện, đơn vị này huấn luyện, khai thác và sử dụng chiến đấu cơ Su-30MK2 hiện đại.

Trung đoàn 923 là đơn vị Không quân tiêm kích đa năng thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Từ năm 2011 đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chuyển loại, khai thác sử dụng máy bay, trang bị khí tài hiện đại, chiến đấu cơ Su-30MK2.

Trước đó, năm 2007 Trung đoàn tiếp nhận huấn luyện chuyển các loại máy bay Su-22M4 từ Sư đoàn 370, chuyển từ sân bay Phan Rang về sân bay Thọ Xuân an toàn.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, phi đội Quyết thắng của Trung đoàn đã dùng máy bay A-37 thu được của địch bất ngờ tập kích sân bay Tân Sơn Nhất. phá hủy 24 máy bay các loại của địch và gần 300 tên Mỹ ngụy.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn 923 bắn rơi 107 máy bay các loại, bắn bị thương 2 tàu chiến địch.

Trung đoàn đã 3 lần được Bác Hồ tặng cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 10 phi công của Trung đoàn được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất