Hai nhóm thanh niên dùng dao kiếm lao vào hỗn chiến vì đèn pha dọi vào mặt

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do quá trình điều khiển xe máy, một trong hai bên đã bật đèn pha thẳng vào mặt đối phương nên dẫn đến xích mích.

Ngày 26/12, ông Nguyễn Cảnh Công, Trưởng công an xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai nhóm đối tượng dùng dao, kiếm chém nhau khiến một người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 25/12, người dân ở xã Phù Lưu bàng hoàng khi chứng kiến cảnh 2 nhóm khoảng 5 người cầm dao đuổi chém nhau trên đường liên xã. Người dân sau đó đã báo cáo lên công an xã về vụ việc.

Chiếc xe máy bỏ ở hiện trường

Nhận được tin báo, Công an xã Phù Lưu lập tức báo cáo Công an huyện Lộc Hà đồng thời đến hiện trường giữ an ninh trật tự và vây bắt các đối tượng vi phạm. Khi thấy công an đến, cả hai nhóm thanh niên trên đã vội vàng lên xe máy bỏ chạy để lại một nam thanh niên bị thương ở ngực.

Nạn nhân này sau đó được công an đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thấu ngực, gãy một xương sườn, tràn khí và tràn dịch màng phổi. Danh tính nạn nhân được xác định là Hồ Sỹ H. (19 tuổi, trú xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà).

Thời điểm có mặt tại hiện trường, lực lương chức năng thu giữ được một chiếc xe máy hiệu Dream, một chiếc dao bị gãy cán là tang vật vụ án.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, 2 nhóm thanh niên này đều trú tại xã Hồng Lộc. Có thể 2 nhóm này đi xe máy trên đường rồi pha đèn thẳng vào mặt nhau dẫn đến xích mích và lao vào hỗn chiến, đánh nhau. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, truy tìm đối tượng đã gây án.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất