Gần 5.400 người chết vì COVID-19 trên toàn cầu, châu Phi có các ca tử vong đầu tiên

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ngày 14/3, số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 5.400. Riêng Italy - "tâm dịch" ở châu Âu ghi nhận thêm 250 ca tử vong mới.

Tính đến 8h15 ngày 14/3, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi tổng số ca nhiễm trên toàn cầu lên đến 143.662. Trong đó, 62.861 ca nhiễm tại 108 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số tử vong vì dịch bệnh này hiện là 5.395, riêng tại Trung Quốc đại lục là 3.176.

Italy ghi nhận 17.660 ca nhiễm; 250 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại quốc gia này lên 1.266.

Tại Iran, số ca nhiễm hiện là 11.364; tổng số người tử vong: 514.

Gần 5.400 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh minh họa

Các ca nhiễm mới được ghi nhận tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Mỹ. Cụ thể, số ca nhiễm tại Tây Ban Nha tăng 2.086, nâng tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên 5.232. Con số này tại Mỹ lần lượt là 2.032 và 41.

Tổng số ca nhiễm tại Pháp: 3.661, Đức: 3.675. Con số tử vong tại hai quốc gia này lần lượt là 79 và 8.

Một số nước châu Mỹ và châu Phi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 như Ethiopia, Sudan, Guinea, Kenya,… ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên trong ngày hôm qua.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất