Đá lở khoảng 4 tấn đè trúng 2 mẹ con đang đốt vàng mã

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Đang đốt vàng mã phía sau nhà, bất ngờ tảng đá trên núi khoảng 4 tấn rơi xuống đè trúng khiến 2 mẹ con bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 11h ngày 4/1, vụ lở núi xảy ra tại tổ dân phố 6, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa khiến 2 mẹ con bị thương nặng.

Thời điểm trên, khi chị Nguyễn Thị Thanh Long (SN 1984) và con gái Từ Nguyễn Hoàng Anh (SN 2009) đang đốt vàng mã phía sau nhà thì bất ngờ tảng đá trên núi khoảng 4 tấn rơi xuống đè trúng.

Khu vực xảy ra sạt lở. Ảnh: Zing.vn

Người hàng xóm kể trên Lao Động, họ nghe một tiếng ầm và tiếng la hét thất thanh từ phía sau nhà bà Lê Thị Khỏe (số nhà 125/16, tổ dân phố 6) ở khuất sau xóm sát chân núi. Tới nơi thì thấy chị Long và cháu Oanh đang bị tảng đá lớn, cành cây Bồ đề đè lên khiến bị thương nặng.

Do tảng đá quá lớn và nhiều tảng nhỏ trên vách núi đang có nguy cơ rơi xuống nên hàng xóm không thể ứng cứu nên đã báo cơ quan chức năng.

Tảng đá khoảng 4 tấn lở từ trên vách núi đè trúng 2 mẹ con. Ảnh: Lao Động

Lực lượng Công an PCCC&CHCN Công an tỉnh Khánh Hòa được điều động xuống hiện trường cứu 2 nạn nhân. Đường vào khu vực bị nạn rất hẹp nên phải mất 30 phút lực lượng cứu hộ cưa cây, phá đá đưa được 2 mẹ con chị Long đi cấp cứu.

Chủ tịch phường Phương Sơn cho biết trên Tuổi Trẻ, địa điểm núi bị lở khiến 2 mẹ con bị thương nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và đã được chính quyền cảnh báo đến người dân.

Theo người nhà nạn nhân, lúc đó chị Long và con gái đang đứng sau nhà để đốt vàng mã. Trong khi mẹ làm việc, cháu Oanh đã chơi đùa bên cụm rễ cây Bồ đề, khi cháu đu lên thì bất ngờ cả cành cây cùng tảng đá lở ào xuống.

Được biết, chị Long có 2 con gái, gia đình vừa thoát hộ nghèo năm 2017.

Hiện lực lượng chức năng phường Phương Sơn đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất