Công an điều tra vụ 2 nhóm công nhân hỗn chiến khiến 1 người bị chém chết

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an diều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm công nhân hỗn chiến trong quá trình làm việc tại Công ty Mai Hương khiến 1 người bị chém chết.  

Sáng 30/12, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố khẩn trường điều tra, xử lý vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm công nhân khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 13h ngày 27/12, tại khu vực trước cổng Công ty Mai Hương (đoạn đường 351 thuộc thôn Kiên Trung, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) xảy ra vụ xô xát giữa nhóm các công nhân của công ty.

Hiện trường vụ xô xát làm một người chết. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Thanh Niên, những người tham gia vụ việc gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1986), Vũ Bá Quyết (SN 1989), Nguyễn Thành Vinh (SN 1987), Vũ Bá Mạnh (SN 1992), cùng trú tại xã Hồng Thái, An Dương. Nhóm nảy xảy ra xô xát với nhóm công nhân khác gồm: Hoàng Minh Dương (SN 2001), Bùi Đình Quang (SN 1985), cùng ở Kiến An, Hải Phòng; Nguyễn Văn Huy (SN 1993), Nguyễn Văn Phú (SN 1987), cùng ở huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Hậu quả vụ việc khiến anh Bùi Đình Quang bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã khẩn trương khoanh vùng, vận động các nghi phạm Nguyễn Văn Xuân, Vũ Bá Quyết, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Bá Mạnh đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu 4 đối tượng trên khai nhận, nguyên nhân xảy ra xô xát là do mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại Công ty Mai Hương.

Hiện Công an huyện An Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất