Bệnh nhân số 49 và 54 nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh

Linh Chi
Chia sẻ

Ngày 31/3, bệnh nhân thứ 49 và 54 được công bố khỏi bệnh và xuất viện khi đã qua trên 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19.

Sáng 31/3, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19 thứ 49 vì đã khỏi bệnh và có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19. Người này là chồng của bệnh nhân thứ 30 và cũng là bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm COVID-19 ở Huế.

Theo đó, hai du khách này đã đến Việt Nam ngày 2/3 cùng trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17. Ngay sau khi đến Huế vào tối 6/3, hai du khách đã ở tại khách sạn Moonlinght trên đường Phạm Ngũ Lão và được các lực lượng phòng chống dịch của Thừa Thiên - Huế cho cách ly sáng 7/3.

Người vợ (bệnh nhân thứ 30) có kết quả dương tính với COVID-19 ngày 8/3. Sau thời gian cách ly, người chồng có kết quả dương tính với COVID-19. Hai bệnh nhân đều được đưa ra điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế (đóng tại QL1A, địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Bệnh nhân số 49 được phun khử trùng trước khi ra viện. Ảnh: TTXVN

Sau khi xuất viện, bệnh nhân 49 đã được Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế đón về tiếp tục cách ly theo dõi y tế thêm 14 ngày tại khu Resort Sun&Sea (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) theo hình thức tự trả chi phí. Bệnh nhân sẽ ở lại đây và chờ vợ khỏi bệnh để cùng về nước.

Một bệnh nhân khác cũng được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là Bệnh nhân số 54, 33 tuổi, quốc tịch Latvia.

Ngày vào viện: 21/03/2020 , điều trị tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 lần 1 vào ngày 24/3/2020, lần 2 vào ngày 27/3/2020; lần 3 vào ngày 28/3/2020 và lần 4 vào ngày 29/3/2020.

Bệnh nhân sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất