Bão số 4 vào đến đảo Bạch Long Vĩ, các tỉnh đồng loạt cấm biển, di dời hơn 17.000 người

Long Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bão số 4 ở đảo Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 4 ở đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Ương, hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Nam Định 160km, cách Thanh Hóa 200km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo đường đi và ảnh hưởng của bão số 4.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24h tới gồm toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc).

Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Các tỉnh đồng loạt cấm biển, di dời hơn 17.000 người

Theo Infonet, để ứng phó với bão số 4, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển; di dời 14.036 người trên các lồng bè, lều, chòi canh và 3.301 người trên đất liền đến nơi an toàn.

Tính đến 18h ngày 16/8, đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn về nơi neo đậu an toàn cho 36.314 phương tiện/137.774 người; 13.420 lồng bè, lều, chòi canh; 14.036 người trên các lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào bờ và di dời 3.301 người trên đất liền đến nơi an toàn.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển.

Nhiều chuyến bay bị huỷ, điều chỉnh do bão số 4

Theo Người lao động, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (tên quốc tế Bebinca) tại khu vực phía Bắc, để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vinh và Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 17/8.

Mưa lớn gây lũ quét cuốn trôi hoa màu, tài sản ở Sơn La

Tại Sơn La xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 15/8 đến 11h30 trưa nay (16/8) đã gây ngập úng ruộng đồng, hoa màu và nhà cửa của người dân tại bản Lạnh (xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Nhà cửa của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ. Ảnh: Dân Việt.

Theo Dân Việt, mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của bà con tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất