Clip: 3 đối tượng say xỉn chửi bới, tấn công 3 CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Khi có hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, 3 đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới, tấn công tổ công tác khiến 3 chiến sĩ CSGT bị thương.

Trên mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh 2 người phụ nữ và người đàn ông liên tục chửi CSGT. Thậm chí, người phụ nữ còn có hành động giơ chân đạp vào mặt một cán bộ CSGT khi đồng chí này đang khống chế người đàn ông say xỉn.

Clip: 3 đối tượng say xỉn chửi bới, tấn công 3 chiến sĩ CSGT.

Trước sự việc trên, ngày 16/1, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng công an tiếp tục mời 3 người liên quan vụ việc đến làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Thanh Niên, thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 13/1, tổ công tác của lực lượng CSGT, Công an huyện Hồng Dân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A thì phát hiện 2 người điều khiển 2 xe máy có biểu hiện say xỉn nên đã hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Người phụ nữ tấn công CSGT. Ảnh cắt từ clip

Qua kiểm tra giấy tờ, Tổ công tác xác định, 2 người này là Trần Văn Lâm (SN 1986, ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang), điều khiển xe mô tô mang BKS 95B1-694.56 và Trần Thị Hồng Sương (SN 1983 tuổi, ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ) điều khiển xe mô tô mang BKS 65L1-243.49.

CSGT khống chế 1 đối tượng. Ảnh cắt từ clip

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Trần Văn Lâm là 1,100 miligam/ 1 lít khí thở và đối với Trần Thị Hồng Sương là 0,471mlg/lít khí thở.

Tuy nhiên, trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, Lâm không hợp tác và đạp ngã xe mô tô chuyên dụng, tấn công tổ công tác khiến một CSGT bị thương.

Người phụ nữ đá vào CSGT. Ảnh cắt từ clip

Còn Trần Thị Hồng Sương và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) tiếp tục chửi bới, tấn công làm 2 cán bộ CSGT khác bị thương.

Vụ việc trên được một người quay lại bằng điện thoại di động rồi đăng tải lên trang mạng xã hội.

Công an huyện Hồng Dân đang mời 3 người liên quan vụ việc đến làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất