Thời trang

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Trong ngày trọng đại, phụ nữ Hoàng gia Anh không chọn món trang sức đắt tiền nhất mà thích sử dụng món đồ được tặng bởi ông bà, cha mẹ hoặc chồng của mình.

Hãy cùng Saostar tìm hiểu về ý nghĩa của những món trang sức được phụ nữ Hoàng gia dùng trong ngày cưới.

1. Vương miện của Zara Tindall

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 1

Mọi thứ liên quan đến đám cưới của Zara Tindall đều được giữ ở mức tối thiểu nhưng cô đã chọn một đôi một bông tai kim cương lấp lánh và chiếc vương miện được làm cho mẹ của Hoàng tử Philip, Công chúa Alice. 

Vương miện  Meander Tiara được thiết kế với những bông hoa hồng làm từ kim cương. Đây là một trong những món quà cưới Nữ hoàng nhận được  vào năm 1947. Sau đó con gái của bà là Công chúa Anne liên tục đeo chiếc vương miện này trong những năm 80.

2. Nhẫn của Meghan Markle

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 2

Nữ công tước xứ Suss.ex đã đeo một chiếc nhẫn cocktail màu aquamarine trong tiệc cưới của cô với Hoàng tử Harry. Đây là một trong những món đồ trang sức đáng nhớ nhất của Công nương Diana. 

Cùng ngày, Meghan cũng được đeo chiếc vương miện của Nữ hoàng Mary được tạo ra vào năm 1932.

3. Vương miện của Công chúa Beatrice

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 3

Công chúa Beatrice đã mượn vương miện đính kim cương của Nữ hoàng Mary từ Nữ hoàng khi cô kết hôn với Edoardo Mapelli Mozzi vào tháng 7 năm 2020. Đây cũng là chiếc vương miện mà Nữ hoàng Elizabeth II đội trong đám cưới của mình với Hoàng thân Philip năm 1947.

4. Vòng cổ của Nữ bá tước Wess.ex

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 4

Không ai có thể quên được món đồ trang sức khác thường của nữ bá tước Sophie trong ngày cưới. Hôm đó cô đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai đen trắng cùng bông tai được tạo ra bởi Asprey và Garrard. Đây cũng là món quà cưới mà Hoàng tử Edward tằn cô.

5. Nữ công tước xứ Cornwall

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 5

Trong đám cưới với Andrew Parker Bowles, Nữ công tước Camilla đã đội một chiếc vương miện truyền thống của gia đình bà.

 Món trang sức này vốn thuộc về bà của Camilla. Năm 2006, con gái của Camilla, Laura Lopes cũng sử dụng nó cho đám cưới của mình.

6. Bông tai của Kate Middleton

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 6

Nữ công tước xứ Cambridge đã chọn một đôi bông tai kim cương lấp lánh vào ngày trọng đại với Hoàng tử William vào năm 2011. Đôi bông tai Robinson Pelham thuộc về bố mẹ của cô, bà Carole và ông Michael Middleton.

7. Vương miện của Sarah Ferguson

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 7

Sarah, Nữ công tước xứ York đã đeo vương miện York trong đám cưới của cô với Hoàng tử Andrew vào năm 1986.

 Đây là món quà từ bố mẹ chồng của cô, Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Khăn trùm đầu được trang trí với các cuộn kim cương hình hoa là sản phẩm của Garrard làm riêng cho Sarah.

8. Hoa tai của Công chúa Eugenie

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Ý nghĩa trang sức trong ngày cưới của phụ nữ Hoàng gia Anh Ảnh 8

Công chúa Eugenie đã mượn vương miện Greville Emerald Kokoshnik Tiara từ Nữ hoàng. Còn đôi bông tai giọt kim cương kèm ngọc lục bảo của cô là quà từ người chồng Jack Brooksbank.

 Khi biết chiếc vương miện này được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Lâu đài Windsor, Eugenie nói: "Thật đáng kinh ngạc. Bà tôi đã cho tôi mượn một tác phẩm lịch sử. Đó là khoảnh khắc mà tôi rất đỗi tự hào. Còn đôi bông tai xinh đẹp là một món quà từ chồng tôi".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất