Thời trang

Càng bầu lại càng 'bốc' - Khi định kiến thời trang của mẹ bỉm sữa được xóa bỏ

Trinh Trinh
Chia sẻ

Không còn che giấu bụng bầu dưới tầng tầng lớp vải, phụ nữ đang có cái nhìn cởi mở hơn với hình thể bản thân, đặc biệt khi trong giai đoạn mang bầu.

Suy nghĩ của đại đa số phụ nữ thường cho rằng, việc mang bầu là giai đoạn "xấu xí" nhất của cuộc đời khi cơ thể tăng cân, thay đổi nội tiết tố kéo theo nhiều biến đổi cơ thể. Thậm chí có thời gian người ta còn xem "bà bầu" là điềm xui, vận rủi... Quan niệm đó ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ và làm nhiều người cảm thấy tự ti về bản thân. Thậm chí họ còn tìm cách giấu nhẹm hình thể phía sau những chiếc váy rộng thùng thình với lời tự biện muốn bản thân được thoải mái nhất có thể, nhưng phần nhiều là che lấp đi bản ngã n.hạy cảm, dễ tổn thương của mình. 

Thế nhưng thời thế thay đổi, hiện nay quan niệm về cái đẹp đã và đang có nhiều chuyển biến cởi mở hơn. Hình ảnh phụ nữ khi mang thai trở thành vẻ đẹp thiêng liêng và đáng được nâng niu, coi trọng. Họ không cần phải gợi cảm, quyến rũ nhưng xứng đáng được đẹp và chỉn chu.

Rihanna - nữ nhân truyền cảm hứng về vẻ đẹp của việc mang thai 

Từ khi công bố thông tin mang thai, Rihanna - ngôi sao được Forbes công nhận là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới đang tích cực thay đổi quan niệm của khán giả về cái đẹp cũng như phong cách ăn mặc cho các mẹ bầu bằng những bộ cánh ấn tượng. Không ít lần giọng ca Umbrella xuất hiện tại các sự kiện với loạt trang phục độc đáo, tự tin khoe trọn vẹn chiếc bụng tròn.

Tại sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm ở Los Angeles, Mỹ ngày 12/3, nữ ca sĩ diện áo tay dài với những đường cắt xẻ táo bạo, không chỉ vậy, cô còn sử dụng trang sức cùng tông màu để tôn lên phần bụng.

Tại s.how diễn Dior, Rihanna thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả, giới truyền thông khi diện thiết kế n.ội y xuyên thấu đến dự sự kiện và rất nhiều lần cô khiến cả thế giới kinh ngạc vì cách ăn diện táo bộ, thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về hình ảnh người phụ nữ mang thai.

Danh sách những ngôi sao không ngại mặc gợi cảm khi mang thai còn kéo dài như người mẫu Emily Ratajkowski, ca sĩ Cardi B... tất cả đều hướng đến một cái nhìn mới mẻ cho người phụ nữ.

Tự hào bản thân không phải gò mình trong lớp áo gợi cảm

Tuy nhiên, không phải việc các ngôi sao ăn diện quyến rũ đồng nghĩa với chuyện các nữ nhân ngày nay khi mang bầu cũng cần ăn diện như thế. Cái đẹp ở đây được hiểu theo nghĩa gọn gàng, chỉn chu và tự hào vì bản thân.

"Khi mang thai, nhiều người chỉ muốn nằm dài trên ghế cả ngày. Tin tôi đi, khi chịu khó tô son, trang điểm nhẹ một chút, bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi mặc quần áo đẹp, bạn sẽ giảm căng thẳng. Trước đây tôi không tin, nhưng khi mang thai thì điều đó lại đúng. Việc ăn mặc đẹp khi mang thai giúp bạn bớt lười hơn và bật dậy khỏi ghế” - giọng ca Shut Up and Drive chia sẻ. 

Cái phụ nữ cần không phải là sự giấu mình sau tầng tầng lớp lớp váy áo, giấu cả bản thể lẫn che đi sự tự ti do những thay đổi trên cơ thể. Phụ nữ không chỉ làm đẹp cho mình mà còn tạo nên sự tự tin, từ đó giảm thiểu các tình huống về trầm cảm sau sinh.

Tạm kết, phụ nữ mặc đẹp không phải để đàn ông ngắm nhìn mà cái quan trọng hơn là cho chính họ nhìn ngắm. Thay đổi tư duy ăn mặc khi mang bầu đồng nghĩa việc giảm bớt những phán xét đã lỗi thời mà đàn bà và xã hội tự gông cùm chính mình suốt bao thời gian qua!

Chia sẻ

Bài viết

Trinh Trinh

Tin mới nhất