Phong cách kỳ dị của tình cũ Kayne West: Lúc dùng bao cao su, lúc dùng nhựa để mặc đồ
Mia
Julia Fox - bóng hồng một thời bên cạnh rapper Kayne West đang là người có phong cách ăn mặc gây chú ý nhất đối với giới mộ điệu.
Julia Fox đang là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các tín đồ thời trang với phong cách ăn mặc "khác người" từ dạo phố đến dự sự kiện.
Mới đây, cô nàng lại tiếp tục xuất hiện dưới phố Paris, Pháp với một trang phục được làm từ cao su silicone ôm sát mọi đường cong của nhà mốt Joanna Prażmo, để lộ cả vòng 1 trễ nải. Bên cạnh đó, layout trang điểm của người đẹp sinh năm 1990 cũng được sáng tạo với những tông màu lạ mắt, hiếm ai dám sử dụng. Mai tóc ước của Julia Fox đang là xu hướng làm đẹp hiện tại.
Bộ cánh gây chú ý của tình cũ Kayne West sau khi hoành thành chuỗi hoạt động tại Cannes 2023.
Tại dạ tiệc của Cannes, Julia Fox trở thành "bà hoàng" ăn mặc táo bạo nhất của sự kiẹn với chiếc đầm có thân trên thiết kế trong suốt, đuôi váy phồng xòe hai tầng. "Cặp nhũ hoa" được phơi bày trước ống kính của hàng trăm nhiếp ảnh gia.
Nhiều người thắc mắc vì sao Julia Fox có thể phóng khoáng đến mức "trưng bày" cả vòng 1 của mình ra trước mắt khán giả?Chưa dừng lại ở việc khoe "tòa thiên nhiên", bạn gái cũ của Rapper Kayne West còn diện thêm chiếc váy có chất liệu làm từ nhựa trong suốt cùng gương mặt trắng bệch - đôi môi "đen xì" làm nhiều người phải thót tim tại sự kiện.Chấn động nhất vẫn phải nhắc đến thiết kế được làm từ bao cao su đính kết chắc chắn tạo thành áo, boots và túi xách. Giao diện này đã khiến Fox gần phủ sóng khắp mọi trang tin thời trang lẫn mạng xã hội vì quá "bạo". Theo đó, cô nàng diện bộ cánh này là do muốn tải thông điệp tránh thai an toàn bằng quần áo. Tuy nhiên, vẫn có một số netizen cho rằng không thể "ngấm nổi" cách ăn mặc của mẫu nữ 33 tuổi.
3 loại rau này khá phổ biến và được người Việt thường xuyên sử dụng trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, nếu không chế biến cẩn thận sẽ rất dễ rước ký sinh trùng vào cơ thể.
Từ ngày 14/2/2025, theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, cá nhân hoặc tổ chức tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây, kẻ xấu đã lợi dụng thông tin này, giả danh giáo viên các trường học gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh học sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.