Thời trang

Rò rỉ trang phục dân tộc độc lạ của H'Hen Niê ở Miss Universe 2018, fan truyền tay nhau như vũ bão

Lê Kiều
Chia sẻ

Bộ quốc phục lấy ý tưởng từ chiếc nón quai thao, tà áo yếm cách điệu kết hợp với hình ảnh rồng phượng phương Đông giúp H'Hen Niê trở nên duyên dáng không kém phần sang trọng, quyền lực.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, H'Hen Niê sẽ chính thức đại diện Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chinh chiến tại Miss Universe 2018. Hiện tại, người đẹp đang gấp rút tập luyện và chuẩn bị những hành trang cần thiết cho cuộc thi.

Trong giai đoạn chuẩn bị nước rút, hình ảnh quốc phục đầu tiên của mỹ nhân tóc tém vừa được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức nó khiến fan sôi sục và được truyền tay nhau như vũ bão.

Tuy nhiên, khá nhiều người cho rằng đây chỉ là một trong những sự lựa chọn của H'Hen Niê tại Miss Universe và việc cô có diện trang phục này không vẫn là một bí ẩn. Việc H'Hen Niê có sử dụng quốc phục này để thi đấu chính thức tại Miss Universe 2018 hay không vẫn còn là ẩn số.

Thời gian tới, cô sẽ giới thiệu nốt 5 sản phẩm còn lại với khán giả. Bộ trang phục đẹp và phù hợp nhất sẽ được mỹ nhân tóc tém lựa chọn chinh chiến xứ người.

Trang phục trong ảnh của H'Hen Niê là một sản phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Bộ. Nón quai thao, tà áo yếm cách điệu kết hợp với hình ảnh rồng phượng phương Đông giúp người đẹp trở nên duyên dáng song cũng không kém phần sang trọng, quyền lực.

H'Hen Niê khéo léo khoe hình thể gợi cảm trong trang phục dân tộc độc lạ.

Được biết trang phục này có tên gọi “Nữ quyền” - là một trong 6 thiết kế được chấm điểm cao nhất cuộc thi “Thiết kế quốc phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018”. “Nữ quyền” - là một trong 6 thiết kế được chấm điểm cao nhất cuộc thi “Thiết kế quốc phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018”. Chính vì thế, việc H'Hen Niê có diện trang phục này để dự di hay đây chỉ là một sự lựa chọn đang được cân nhắc vẫn là một ẩn số.

“Bánh mì” là một thiết kế phá cách, tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực bình dị của tác giả Phạm Phước Điền. Thoạt nhìn “Bánh mì” rất sáng tạo và bắt mắt. Tuy nhiên ý tưởng này có nhược điểm là khó hiện thực hóa đẹp như bản vẽ.

“Phố cổ” là thiết kế của tác giả Nguyễn Đình Thuận. Bộ trang phục này có màu sắc khá rực rỡ không kém phần quyền lực.

“Phố cổ” là thiết kế của tác giả Nguyễn Đình Thuận. Bộ trang phục này có màu sắc khá rực rỡ không kém phần quyền lực.

“Ngũ hổ” là thiết kế trang phục dân tộc của tác giả Nguyễn Đặng Thanh Nhàn.

Không kém phần bắt mắt là trang phục dân tộc “Trăng thu” đến từ tác giả Nguyễn Đức Hải.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Kiều

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất