Thời trang

Phương Trinh Jolie hóa cô dâu ngọt ngào với xu hướng vest không nội y

Mic Nguyễn
Chia sẻ

Bộ ảnh kết hợp giữa phong cách gợi cảm với sự ngọt ngào xen chút cá tính giúp Phương Trinh Jolie nhận được muôn vàn lời khen.

Phương Trinh Jolie vừa thực hiện loạt ảnh với phong cách cô dâu ngọt ngào, thanh thoát. Khoác lên mình những trang phục trắng, Phương Trinh Jolie hóa thân thành cô dâu mới, e ấp chờ đợi bạch mã hoàng tử của mình. Dẫu vậy, cô nàng cũng không quên phá cách bằng cách diện vest cá tính.

Phương Trinh Jolie bộc bạch rằng cô muốn truyền tải thông điệp rằng phụ nữ thời hiện đại phải luôn mạnh mẽ và biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình.

Diện mẫu vest trắng theo xu hướng white on white, nữ ca sĩ khoe khéo nhan sắc gợi cảm, thu hút.

Cách sử dụng phụ kiện cũng được tính toán cẩn thận, trừ lúp cô dâu, người đẹp chỉ sử dụng thêm đôi hoa tai bản to làm điểm nhấn.

Bắt nhịp xu hướng diện vest không nội y, Phương Trinh Jolie “thiêu đốt” ánh nhìn khán giả khi khoe vòng một ấn tượng mà chẳng hề phô phang, phản cảm.

Trong năm 2018 này, Phương Trinh Jolie chủ yếu dành thời gian tập trung cho các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình. Nữ ca sĩ cho biết cô đang bận rộn thực hiện MV nhạc Dance mới, sắp ra mắt trong tháng 12/2018.

Bên cạnh bộ vest menswear, cô nàng còn thay đổi hình ảnh với chiếc váy trắng nhẹ nhàng, khoe vai trần e ấp.

Việc sử dụng hoa tai ngọc trai cùng kiểu tóc xoăn cũng góp phần tạo nên tổng thể hoàn chỉnh.

Đối với câu hói có bị áp lực về chuyện kết hôn hay không, Phương Trinh Jolie chia sẻ: “Trinh không bị áp lực chuyện lấy chồng đâu. Vì thực ra bản thân Trinh đã là phụ nữ độc lập về tài chính, lại rất đam mê công việc. Với tuổi 30, Trinh thấy đâu chỉ riêng mình mà còn có rất nhiều cô gái khác cũng đang sống một mình đấy thôi. Quan trọng là bạn đủ dũng khí để đối mặt với mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống, còn lấy chồng sớm hay muộn thì đó cũng là một cột mốc”.

Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie cũng bộc bạch: “Trinh nghĩ, phụ nữ trên 18 tuổi, theo quy định của pháp luật là đã có thể lấy chồng. Tuy nhiên, mình đừng quá áp lực chuyện cưới xin, cứ yêu hết mình, tận hưởng cuộc sống hết mình, để đến lúc duyên nợ thực sự ập đến, mình mới quyết định gắn bó với người ấy bằng hôn nhân”.

“Trong thời gian này, Trinh tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch, ăn những món mình thích hay làm những chuyện bản thân cảm thấy vui. Đến khi có chồng con rồi, Trinh sẽ không phải nuối tiếc vì thanh xuân của mình trôi đi nhanh quá. Trinh chọn lựa kỹ càng chứ không cần vội, vì biết đâu vội quá rồi lại thành “lời ru thêm buồn” thì sao”.

Chia sẻ

Bài viết

Mic Nguyễn

Tin mới nhất