Thời trang

Siêu giàu mà Phượng Chanel vẫn rất giản dị, mặc lại chiếc áo cất tủ từ 3 năm trước

Khôi Ngô
Chia sẻ

Phượng Chanel có một niềm say mê với những chiếc áo phông, có mẫu dù cất tủ 3 năm vẫn tự tin mặc đẹp như thường.

Từ sau khi chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel có sự thay đổi đáng kể trong gout ăn mặc. Có thể thấy, thời gian này, nữ đại gia chọn cho mình các thiết kế đơn giản, tinh tế, theo xu hướng đơn sắc.  Đơn cử như trong bức ảnh mới nhất, Phượng Chanel chọn cho mình chiếc áo phông đen của Fendi, mix cùng quần đồng tông màu.

Ở nhà giãn cách, Phượng Chanel vẫn lên đồ thanh lịch, tinh tế dù chỉ đứng chụp ảnh trước nhà. 
Chiếc áo phông Fendi với hoạ tiết vàng được mix cùng hoa tai đồng điệu, đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. 

Đặc biệt, điều khiến cộng đồng mạng chú ý là chiếc áo của cô đã từng được mặc nhiều năm trước đó trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Giàu nứt đố đổ vách, nhưng việc mặc lại đồ cũ của cô khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn thích thú, tiền tài không thiếu nhưng vẫn vô cùng giản dị.

Trước đó, nữ doanh nhân từng mặc chiếc áo này, cô cũng mix cùng quần đen ống loe thời thượng. 
Nữ doanh nhân cũng không tiếc tiền sắm một item y hệt cho con gái. 

Nếu theo dõi trang cá nhân của cô, có thể thấy bà mẹ 3 con có niềm đam mê rất lớn với những chiếc áo phông từ các nhà mốt đắt giá, nhìn thì đơn giản nhưng giá cũng từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Chiếc áo Fendi nổi bật bỗng chốc trở nên rườm rà khi mix cùng quần jeans xé rách, quá nhiều điểm nhấn. 
Lần khác cũng áo phông in tên thương hiệu nhưng cách sơ-vin áo cùng quần short đã làm tôn được vóc dáng, đường cong cơ thể người mặc.
Phong độ trồi sụp, có lúc Phượng Chanel lại khiến công chúng "ngã ngửa" khi mix đồ quá rườm rà, áo mỏng để lộ nội y, chân váy xoè và cả túi bao tử đeo ngang hông. 
Theo phong cách đơn giản, tinh tế thế này thì hợp với Phượng Chanel hơn. 
Bộ cánh này cũng khá ổn, nhưng nếu đóng thùng thì nhìn sẽ gọn gàng, thanh thoát hơn. 
Chia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất