Thời trang

Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Hưởng ứng xu hướng thời trang bền vững, nữ sinh 18 tuổi đến từ Queensland (Australia), Jessica Collins đã dùng hột xoài khô để may váy dạ hội.

Những năm gần đây, nạn ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu, tài nguyên cạn kiệt khiến ngành công nghiệp thời trang bắt buộc phải chuyển sang hướng đi bền vững (sustainable fashion, eco-fashion). 

Nhiều thương hiệu bắt đầu sử dụng vỏ trái cây, xương rồng và nhiều loại thực vật khác thay cho chất liệu vải thông thường (đặc biệt là chất liệu da).

Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 1

Ví dụ như hãng Allégorie dùng những phần hoa quả bỏ đi (như vỏ táo, vỏ xoài) để làm ba lô, túi đeo chéo, túi xách từ. Hai doanh nhân người Mexico, Adrian Lopez Velarde và Marte Cazarez đã tìm ra chất liệu da nhân tạo mới - lá xương rồng. Theo Bright Side, công ty này chỉ cắt những lá xương rồng trưởng thành nên không ảnh hưởng đến sự sống của cây.

 Loại da này được gọi là ‘desserto’, được mô tả là sẽ mang đến cảm giác chân thực cho người tiêu dùng. Da desserto có độ bền cao, thoáng khí, chịu nhiệt tốt, không chứa nhựa, lại có khả năng tự phân hủy sinh học nên rất thân thiện với môi trường. 

Chúng được ứng dụng để sản xuất mọi item thời trang và gia dụng như ví da, túi xách, giày dép, ghế ô tô.

Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 2
Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 3

Tương tự với ý tưởng về các chất liệu bền vững, trang Daily Mail đưa tin, cô bé Jessica đã tự may 2 mẫu váy khác nhau bằng hột xoài phơi khô. Phần trên của váy được may bằng vải lụa, dáng cúp ngực còn phần đuôi váy được thiết kế như vảy cả, nhưng từ chất liệu hột xoài. 

Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 4
Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 5

Jessica Collins đang theo học tại trường Abbotsleigh School ở Wahroonga, Sydney. Nữ sinh đã sử dụng khoảng 700 quả (tương đương 280 kg xoài) cho dự án thiết kế và công nghệ của trường. 

Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 6
Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 7

Tại trang trại nhà Jessica, xoài quá chín sẽ bị bỏi đi, đặc biệt phần vỏ và hột không được dùng vào việc gì cả. Cô muốn giảm bớt sự lãng phí nên đã gom những quả xoài bị vứt bỏ về may váy.  Biến hột xoài thành chất liệu may mặc không phải là quá trình đơn giản. 

Jessica dùng máy rửa áp lực làm sạch hột xoài. Sau đó, cô phơi khô, cắt gọt hột xoài theo kích thước đồng đều. Đến khi hột xoài có hình dáng phẳng phiu và có màu ngọc ngọc trai thì cô mới xếp chúng lên váy được.

Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 8
Cô gái Úc thu thiết kế váy dạ hội từ 700 quả xoài gây xôn xao Ảnh 9

Jessica đã chuẩn bị 80 trang tài liệu để giới thiệu toàn bộ quy trình thiết kế. Trong thời gian Australia giãn cách xã hội vì COVID-19, cô càng có nhiều thời gian lên ý tưởng và trang trí váy cẩn thận.

 "Ngành nông nghiệp sản xuất xoài thải ra rất nhiều chất thải. Tôi mong rằng hột xoài sẽ được làm thành sợi để may quần áo vào một ngày nào đó" - Jessica Collins nói về ước mơ lâu dài của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin mới nhất