Thời trang

Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân

Thu Kiều - CTV
Chia sẻ

So về nhan sắc, hình thể tân Hoa hậu Hoàn vũ campuchia 2020 có phần mờ nhạt trước Khánh Vân. Tuy nhiên đây là điểm mà đại diện Việt cần học hỏi.

Tối 26/11, chung kết Miss Universe Cambodia - Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Sarita Teth.

Đây là lần thứ 5 Campuchia tìm kiếm gương mặt xuất sắc nhất gửi đến đấu trường khốc liệt nhất hành tinh Miss Universe. 

Trước khi đăng quang, Reth Saruta đã giành được 3 giải thưởng phụ: Phỏng vấn hay nhất (Best Interview), Châm ngôn hành động xuất sắc nhất (Best Advocacy) và Thí sinh tài năng nhất (Best Talent).

>>> Đừng bỏ lỡ: Nhan sắc hiện tại của những Hoa hậu Việt bị chê xấu khi đăng quang, kì lạ thay ngày càng đẹp

Được biết tân Hoa hậu năm nay 24 tuổi, cao 1m67, sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông. 

Đặc biệt cô có lợi thế sử dụng Anh ngữ rất trôi chảy, đó là một trong những lý do giúp cô chiến thắng ngôi vị cao nhất. Hiện tại, tân Hoa hậu đang theo học bằng thạc sĩ về Quan hệ quốc tế tại Đại học Luật và Kinh tế Hoàng gia ở Phnom Penh.

Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 1
Cận cảnh nhan sắc của người hàng xóm láng giềng của Hoa hậu Khánh Vân.
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 2
Nhan sắc đồng đều của top 5 chung cuộc.
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 3
Tân Hoa hậu trong phần trình diễn Áo tắm và dạ hội trong đêm bán kết.
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 4

Ngoài thông thạo tiếng Anh cô còn nói được tiếng Pháp. Mỹ nhân 24 tuổi là diễn viên, kiêm người mẫu MC tại quê nhà. Với fan Việt họ nhận thấy nhan sắc tân Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia có sự thấp thoáng giữa nét Trương Hồ Phương Nga và rapper Suboi. 

Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 5

Lợi thế của Sarita Reth là gương mặt đậm chất model và vốn tiếng Anh trôi chảy. Điều mà đại diện Việt Khánh Vân còn thiếu và còn yếu, cần trau dồi thêm trong thời gian nước rút. 

Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 6
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 7
Nhưng vóc dáng thấp bé nhẹ cân là một hạn chế của đại diện Campuchia năm nay.
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 8
Gương mặt của Sarita Reth thuộc kiểu gương mặt lưỡi cày giống Miss Universe 2015 - Pia Wurtzbach.
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 9
Campuchia là quốc gia còn khá non trẻ ở Miss Universe, họ chỉ mới "debut" đấu trường này từ năm 2016. 
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 10
So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Campuchia cũng không mấy nổi bật. Song họ đã đầu tư cho các đại diện khá bài bản.
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 11
Đơn cử, năm 2018 Campuchia đã cử đại diện của họ sang lò đào tạo hoa hậu ở Philippines để trainning catwalk. 
Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây tranh cãi về nhan sắc nhưng vẫn có điểm hơn Khánh Vân Ảnh 12
Những đại diện trong khu vực Đông Nam Á ở Miss Universe 2020. Theo nguồn tin, Miss Universe sẽ diễn ra trong vòng tháng 2 của năm 2021. Hiện Khánh Vân đã bật thông báo với người hâm mộ rằng cô đã lên "dây cót" cho chặng đường nước rút. 

>>> Xem ngay kẻo lỡ: Số đo vòng 1 của Hoa hậu Việt lúc đăng quang, Đỗ Thị Hà có vòng ngực nhỏ nhất

Chia sẻ

Bài viết

Thu Kiều - CTV

Tin mới nhất