Thời trang

Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Sylvie Facon có biệt tài biến khách hàng thành những nàng công chúa cổ tích với chiếc váy lộng lẫy làm từ giấy báo, sách cũ, bìa sách.

Những người làm trong ngành công nghiệp thời trang nói chung đang nỗ lực mỗi ngày để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. 

Trung bình cứ mỗi giây lại có một xe rác chứa đầy quần áo bị đốt hoặc đổ ở bãi rác. Ngành công nghiệp thời trang tạo ra 20% lượng nước thải toàn cầu và 10% lượng khí thải carbon toàn cầu.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), người tiêu dùng cũng đang dần ý thức hơn về nguyên liệu của các mặt hàng bày bán trên thị trường. Chính vì thế mà nhiều thương hiệu thời trang đã phát triển các sản phẩm mang tính bền vững. Hiện tại, chúng ta đã có phát minh túi xách làm từ vỏ táo, xoài; chất liệu da làm từ lá xương rồng; quần áo làm từ chất liệu dễ phân hủy...

Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 1
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 2

Ở nước Pháp, một nhà thiết kế tài năng đã chọn con đường mới vô cùng độc đáo. Nhà thiết kế thời trang người Pháp, Sylvie Facon có sở trường sáng tạo nên những trang phục lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Cô cũng không giấu diếm ước mơ muốn hiện thực hóa váy áo của các nàng công chúa trong truyện cổ tích. Sylvie Facon từng làm việc với một đoàn kịch để may trang phục cho diễn viên. Ngoài ra, cô cũng thiết kế váy cưới cho bạn bè và người thân. Nhờ kinh nghiệm làm việc phong phú, cô biết cách sử dụng rất nhiều chất liệu độc đáo, đáng chú ý nhất là chất liệu giấy cũ, gáy sách cũ. 

Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 3
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 4
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 5
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 6
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 7
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 8

Kỹ thuật thường thấy trong các tác phẩm của cô là đính kết thủ công. Các mảng màu, các chất liệu khác nhau sẽ được cô cẩn thận đính lên một chiếc váy duy nhất. Sylvie thích tạo ra những chiếc váy nữ tính, mơ mộng nhưng vẫn hợp xu hướng của làng mốt thế giới. Các item chủ lực trên sàn diễn thời trang năm 2020 (dự đoán tiếp tục gây sốt vào mùa Xuân Hè 2021) như cúp ngực, xếp tầng, bèo nhún, ren, xuyên thấu cũng xuất hiện trong BST của Sylvie.

Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 9
Sylvie bật mí rằng bộ váy quây này được làm từ vải organza, trang sách cũ may trên nền vải tuyn. Câu chuyện, thông điệp trong sách được đính lên chân váy.
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 10
Phần thân trên của chiếc váy này được tạo hình đàn violin với những bản nhạc lãng mạn. Các chi tiết như vải xuyên thấu, ren, bèo nhún góp phần tôn lên diện mạo nữ tính, quyến rũ cho người mặc. 
Nhà thiết kế may váy cưới, váy dự tiệc từ sách báo cũ Ảnh 11
Chiếc váy cưới này được lấy cảm hứng từ  nhà văn, nhà thơ người Pháp Paul Verlaine (thế kỷ 19). Cô làm phần vạt trước ngắn hơn để các cô dâu dễ dàng di chuyển.

Nếu là người yêu thích thơ ca, văn học bạn sẽ yêu mến các thiết kế của Sylvie Facon. Trang phục của cô biến người mặc thành nàng công chúa cổ tích nhưng không mất đi vẻ cá tính, hiện đại.

 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất