Thời trang

Cô gái tự may trang phục sành điệu từ quần áo secondhand giá 1 đô la

Minh Minh
Chia sẻ

Không có hàng ngàn USD cho highfashion, Jillian Owens chỉ có ngân sách 1 USD cho 1 chiếc váy. Và tất nhiên cửa hàng yêu thích của cô luôn gắn chữ 'đồ secondhand'.

Có rất nhiều người trong chúng ta phải chi rất nhiều tiền mới có quần áo đẹp. Jillian Owens không nằm trong số này. 

Cô thường xuyên mua quần áo cũ với giá tối đa 1 USD rồi biến chúng thành những món đồ hợp thời trang.

Chỉ cần cắt bỏ phần tay và đeo thắt lưng là Jillian Owens đã giấu nhẹm đi xuất thân hàng secondhand của chiếc váy gốc. 
 
Cô sửa chiếc váy lùng bùng thành jumpsuit năng động.
 
Với Jillian Owens, chiếc váy này vốn là một ‘món hời’. Nhưng kiểu dáng đã quá cũ nên cô sửa thành áo ba lỗ.
 
Trang phục dưới 1 USD của Jillian Owens vừa có phần xếp ly tinh tế vừa có 3 tầng chân váy.
 Đôi khi cô chỉ nhuộm lại màu nếu đã ưng dáng váy. Jillian Owens cho biết đồ màu trắng dễ bị lộ dấu vết secondhand vì thế cần được ‘mông má’ cẩn thận hơn.
Chiếc áo ghi lê không cần thiết đã ‘bay màu’ sau vài nhát kéo.
 
Mẹo đơn giản nhất của Jillian Owens khi muốn xử lý một chiếc váy quá khổ là thêm thắt lưng.
 
Cắt một chút gấu váy, thêm hai bên cánh tay, nhấn một chiếc thắt lưng, vậy là chiếc váy mặc nhà đã hóa đồ công sở.
 
Không ai nhận ra chiếc áo quây này vốn chỉ là một món đồ cũ mèm.
 
Jillian Owens chỉ tốn 1 USD cho 1 chiếc váy maxi đi biển.
 
Bắt đầu là một chiếc váy có màu như ghế sô pha, kết thúc là một chiếc chân váy dễ thương.
 
Rõ ràng chiếc váy này thuộc về một người phụ nữ có size gấp 3 lần Jillian Owens. Nhưng cô đã sửa lại cho phù hợp với cơ thể mình. Thêm một điểm cộng là phần cổ áo được may lại cực kỳ thanh lịch.
 
Mạnh mẽ cắt 2 phần 3 chiếc váy để có một chiếc áo quây hợp mốt.
 
Cô biến chiếc váy bầu lụp xụp thành váy hở nách mát mẻ mặc mùa hè. 
 
Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất