Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực!

Dù có kinh nghiệm nhưng khi đến với The Champion, Ngọc Tình cũng phải e dè nhiều phần.

Bài viết Trinh Trinh
Chia sẻ

Là một người mẫu, diễn viên thành công, ngay khi nhận lời tham gia The Champion mùa đầu tiên, Ngọc Tình nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Có người cho rằng anh tham gia như một cách "hâm nóng" tên tuổi, người e dè việc nhận lời một show "đánh đấm" ít nhiều sẽ gây đến những điều không hay...

Giữa nhiều luồng ý kiến từ khán giả, SAOstar đã trực tiếp liên lạc với Ngọc Tình để biết thêm nhiều điều về nam siêu mẫu, diễn viên này!

Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 1

Tập boxing trước đó chưa hề là lợi thế khi đến với The Champion 

- Lý do vì sao Ngọc Tình nhận lời tham gia chương trình The Champion?

Thật sự trước khi đến với người mẫu, Tình từng là một diễn viên và theo tôi cảm nhận, võ thuật là một điều cực kỳ cần thiết, thế nên bên cạnh việc học diễn xuất, tôi cũng từng theo học võ cổ truyền, ngoài ra cũng tham gia nhiều giải đấu boxing...

Võ thuật có thể xem như một cách cardio, tăng sự dẻo dai, cách phản đòn tốt, bảo vệ bản thân mình. Thế nên khi The Champion nói về sân chơi mới, nhiều thú vị này, Ngọc Tình chẳng hề chần chờ mà quyết định nhận lời ngay.

Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 2
Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 3

- Ngọc Tình đã từng tập boxing trong khoảng thời gian bao lâu?

Tôi tập trong khoảng 2 năm (2010 -2011) sau đó tạm gác vì nhiều công việc, đến 2020 tôi mới bắt đầu chơi boxing lại, tính luôn đến nay, tổng cộng là 4 năm.

- Ngọc Tình có cảm nhận điều đó là một lợi thế?

Tôi thấy trong chương trình có rất nhiều bạn tham gia thể thao, học võ... ai cũng mạnh về thể lực, kỹ thuật riêng. Tôi nghĩ quan trọng là việc có thể lực dẻo dai, còn về kỹ thuật, tập một tuần vài buổi là đã ổn.

- Ngọc Tình mang bao nhiêu phần trăm nội lực đến với chương trình này?

Với Tình, tôi sẽ cố gắng hết sức, áp dụng hết những gì mình có cũng như kinh nghiệm bản thân để có thể dành được chiến thắng tại The Champion. 

Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 4
Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 5

- Được biết Ngọc Tình cũng từng học võ cổ truyền, vậy anh cảm nhận đâu là điểm giống và khác giữa nó với boxing?

Võ cổ truyền và boxing có điểm tương đồng về việc cần sức lực dẻo dai. Tổng thời gian boxing, mỗi hiệp 3 phút, 3 hiệp là 9 phút và cùng với đó, người tham gia phải đeo đồ bảo hộ, tuy an toàn nhưng cũng cản trở việc thở rất nhiều... Võ cổ truyền hướng về sự nhanh nhẹn, tinh anh cùng việc tập trung khi thể hiện một bài võ dài. 

- Lợi ích lớn nhất mà boxing mang đến cho Ngọc Tình là gì? 

Đầu tiên, có thể xem đây là một cách cardio, rèn luyện thể lực, giúp siết cơ, giảm mỡ... sau là cải thiện về sự nhanh nhạy, tập trung... giải toả năng lượng theo cách tích cực.

Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 6
Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 7

Tôi không ngại việc bị chấn thương khi đã quyết tham gia chương trình 

- The Champion là một show truyền hình thực tế về võ thuật, chắc chắn người tham gia sẽ không thể tránh khỏi va chạm. Ngọc Tình có ngại về vấn đề này?

Trước đó, Tình từng tham gia một bộ phim, gương mặt của tôi theo đó cũng bị đánh sưng vù đến mức đạo diễn phải cho nghỉ 1 tuần để gương mặt trở lại bình thường mới có thể quay hình tiếp...

Khi đến với The Champion, tôi không ngại việc bị chấn thương, va chạm mà sẽ cố hết sức để thể hiện những gì bản thân đang có.

Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 8

- Kế hoạch tiếp theo của Ngọc Tình sau The Champion là gì?

Tôi nhận lời làm đại sứ cho một nhãn hàng, đồng thời ra mắt một bộ phim mới. Do tình hình dịch bệnh nên việc ra mắt phải dời lại... Thời gian tới tôi cũng khá bận rộn đấy! (cười).

- Có nhiều ý kiến cho rằng, mình đến với The Champion như một bệ phóng để tên tuổi gần hơn với công chúng?

Tại sao không? đây là cơ hội, phù hợp bản thân thì mình nên nắm bắt chứ!

- Mục tiêu của Tình đến với chương trình này là gì?

Ai tham gia cuộc thi cũng muốn mình thành Quán quân cả, thế nên mình phải tập trung toàn phần về nó, dù có thua cũng cảm thấy không chút hối hận.

Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 9

Tôi nghĩ thể lực của Minh Quyền kém hơn tôi!

- Đối thủ của Tình là Minh Quyền - một vận động viên bóng chuyền, cũng như có kinh nghiệm thi boxing, Ngọc Tình cảm nhận thế nào về nhân vật này?

Minh Quyền không chỉ cao mà còn nặng hơn tôi, Tuy nhiên, tôi cho rằng Minh Quyền sẽ kém phần thể lực hơn mình. Do Quyền nặng đến 90 kí, có thể sự nhanh nhẹn không bằng những người nhẹ kí hơn.

Dù vậy, những cú đấm của Minh Quyền chắc chắn rất mạnh, tôi cần phải dè chừng nhiều lắm.

Ngọc Tình: Tham vọng lớn nhất của tôi ở The Champion là lan tỏa năng lượng tích cực! Ảnh 10

- Câu chuyện truyền cảm hứng mà Ngọc Tình muốn mang đến The Champion là gì?

Hi vọng mọi người sẽ yêu thích bộ môn này, không chỉ giúp ích về mặt sức khoẻ mà còn là một cách để bạn có thể phòng vệ, tự bảo vệ bản thân mình.

Cảm ơn Ngọc Tình rất nhiều, chúc anh đạt được thành tích cao trong cuộc thi năm nay!  

Bài viết

Trinh Trinh

Chia sẻ