Thời trang

Mẫu váy cưới cổ điển gây bão trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Park Min Young hay 'tiểu tam' mặc đẹp hơn?

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Trong phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, nữ chính Ji Won và 'trà xanh' Soo Min cùng diện một mẫu váy cưới.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang là phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện nay. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên, quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh xứ kim chi, đáng chú ý nhất là sự trở lại của “nữ hoàng dao kéo” Park Min Young. 

Không chỉ gây sốt bởi nội dung hấp dẫn, diễn xuất chắc tay của dàn cast, phim còn thu hút người xem bởi sự chỉn chu trong việc chuẩn bị phục trang, xây dựng tạo hình nhân vật. Trong đó, mẫu áo cưới cổ điển được Park Min Young (vai Kang Ji Won) và Song Ha Yoon (vai Jung Soo Min) diện ở những tập gần đây nhanh chóng gây sốt cõi mạng.

Mẫu váy cưới cổ điển gây bão trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Park Min Young hay 'tiểu tam' mặc đẹp hơn? Ảnh 1
Trong đám cưới của Ji Won và Min Hwan ở kiếp trước, cô dâu diện váy cưới kiểu cổ điển.
Mẫu váy cưới cổ điển gây bão trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Park Min Young hay 'tiểu tam' mặc đẹp hơn? Ảnh 2
Ở kiếp này, Soo Min thay thế Ji Won, trở thành cô dâu của Min Hwan, cô cũng diện váy cưới giống hệt Ji Won.

Trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Jung Soo Min làm đám cưới với Park Min Hwan (Lee Yi Kyung). Trước ngày trọng đại, mẹ chồng Soo Min dẫn cô đến cửa hàng, chọn cho con dâu 1 chiếc váy cưới theo đúng sở thích của bà. Chiếc váy có phần tay bồng, cổ khoét sâu hình chữ V. Điểm nhấn của thiết kế này là phần ren bản lớn đính xung quanh váy. Để trang phục thêm phần cầu kỳ, cô dâu sẽ đeo vòng cổ ngọc trai, đội vương miện đính đá. 

Theo như nguyên tác từ tiểu thuyết, chiếc váy này lấy cảm hứng từ thời trang những năm 1980, do mẹ chồng truyền lại cho con dâu. Soo Min không hài lòng trước sự lựa chọn của mẹ, thậm chí, cô còn cho rằng váy cưới quá quê mùa. Tuy nhiên, để thành công chiếm cảm tình từ nhà chồng, Soo Min đành bất lực mặc nó.

Đáng nói, ở kiếp trước, người diện chiếc váy này đó là Kang Ji Won. Cô vốn là vợ hợp pháp của Park Min Hwan, nhưng hắn ta lại ngoại tình với Soo Min - bạn thân của Ji Won. Về sau, Ji Won qua đời dưới tay của Min Hwan, cô được trùng sinh, từng bước thực hiện kế hoạch báo thù. 

Chính vì thế, ở kiếp này, Ji Won làm mọi cách để Soo Min cưới Min Hwan, nhằm thay đổi số phận của mình. Đây là lý do, khán giả thấy có 2 đám cưới diễn ra trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Trong đó, đám cưới kiếp trước là của Min Hwan với Ji Won, kiếp sau của Min Hwan với Soo Min. Hai cô dâu đều mặc cùng một kiểu váy, do mẹ chồng mình chọn.

Bộ váy cưới kiểu truyền thống mà 2 nữ diễn viên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi diện nhanh chóng gây bão, được netizen khắp nơi “săn lùng”, bởi vẻ đẹp cổ điển mà nó mang lại cho người mặc. Cùng diện 1 kiểu váy, Park Min Young và Song Ha Yoon cũng được đặt lên bàn cân so sánh. 

Trong khi Park Min Young trông rất thanh thuần, dịu dàng, thì Song Ha Yoon lại vô cùng sắc sảo, toan tính, cả hai mang đến cảm giác đối lập thấy rõ. Sau đám cưới cổ tích, cuộc sống Soo Min rơi vào bi kịch, khi cô nhận ra, Min Hwan mà cô giành lấy từ tay Ji Won không hề tốt tính như lời đồn.

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất