Thời trang

Loạt nhà mốt xa xỉ bán đồ gia dụng với giá hàng trăm USD

Minh Minh
Chia sẻ

Gucci bán sản phẩm tạo hương như que nhang Việt Nam với giá 1,6 triệu VNĐ, Saint Laurent bán ống hút 5 triệu VNĐ, Louis Vuitton bán bút chì màu 21 triệu VNĐ.

Mặc dù những người giàu nhất thế giới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ nhưng họ vẫn chi hàng trăm tỷ đô la mỗi năm cho các thương hiệu bán hàng cao cấp.

Chỉ riêng thị trường thời trang xa xỉ đã được các chuyên gia định giá hơn 275 tỷ đô la. Ngày nay, các hãng thời trang không chỉ sản xuất quần áo, giày dép mà còn ‘đá chéo sân’ sang đồ thể thao, đồ gia dụng…với mức giá trên trời.

Saint Laurent gây tranh cãi khi tung ra ống hút làm bằng kim loại với tông màu đen và bạc có giá 220 USD (5,118,410 VNĐ). Rõ ràng sản phẩm này chỉ dành cho các doanh nhân, nghệ sỹ, hoàng gia mua tên thương hiệu thay vì công dụng của sản phẩm. Không chỉ Saint Laurent, hãng trang sức Tiffany & Co. cũng từng gây chú ý khi tung ra bộ sưu tập ống hút kim loại với lời hứa hẹn ‘độc nhất vô nhị’, ‘thiết kế khéo léo’, ‘tính ứng dụng cao’. Bạn có thể dùng chiếc ống hút này hàng ngày miễn là sẵn sàng chi ra 350 USD (8,142,925 VNĐ) để mua nó.

Trong bộ sưu tập Cruise 2020, Chanel bất ngờ cho ra mắt một kiểu túi xách giống như bình nước, hoặc có thể gọi là bình nước được thiết kế như túi xách. Sản phẩm được bày bán trên trang của hãng với mức giá hơn 5000 USD (116,327,500 VNĐ). Theo chia sẻ của nhà mốt Pháp, mẫu phụ kiện gây ấn tượng nhờ tông ánh kim cùng nút vặn in logo thương hiệu và lớp bao da bên ngoài giống kiểu túi Chanel. Thế nhưng chiếc túi bình nước này vẫn khá dễ thương so với chiếc boomerang trị giá 1432 USD (33,316,196 VNĐ). Thiết kế có hình chữ V, được làm chủ yếu từ nhựa, tay cầm được pha thêm chất liệu gỗ, rõ ràng điểm nhấn cao cấp chính là hình logo quen thuộc.

Mới đây, Gucci cũng bị chỉ trích vì bán đôi bốt đi trong nhà với giá 730 USD (17,000,000 VNĐ). Không những thế, đôi giày còn bị chê thậm tệ vì kiểu dáng quá xấu và lỗi thời. Sản phẩm không có gì sáng tạo, được giới thiệu là ‘lấy cảm hứng’ nhưng không khác gì dập khuôn nguyên mẫu đôi dép đi trong nhà của nhân vật Nan trong bộ phim ‘Catherine Tate’s Nan’. Nhiều người để lại bình luận trong bài đăng của Gucci là họ sẽ không bỏ ra hơn 700 USD để mua một đôi dép trong nhà không có tính ứng dụng cao, họ chỉ cần bỏ ra 50 USD để mua một sản phẩm tương tự. Sản phẩm tạo hương thơm trong nhà của Gucci có tên Inventum bamboo incense sticks sở hữu thiết kế tương đồng với que nhang Việt Nam. Giá của một hộp khoảng 70 USD (1,628,585 VNĐ). Theo mô tả, sản phẩm được chế tác từ tre với sắc đỏ tươi sáng. Mùi thơm được chế biến theo hương hoa hồng Damask cổ đại.

Nhà mốt Prada nhúng tay sản xuất cả thiết bị văn phòng. Những chiếc kẹp giấy của Prada được làm từ chất liệu hợp kim bạc, được khắc logo của hãng trên thân và có giá 185 USD (4,304,118 VNĐ). Louis Vuitton cũng rất chăm chỉ ra mắt các sản phẩm liên quan đến việc học tập. Hãng có sách, sổ tay, hộp đựng bút chì màu với pattern đặc trưng. Dĩ nhiên các món đồ văn phòng phẩm này không rẻ, riêng hộp bút chì màu đã có mức giá 900 USD (20,938,950 VNĐ).

Trong thời gian COVID-19 bùng nổ, Louis Vuitton đã cho ra mắt bộ quả tạ của riêng mình nhằm phục vụ cho các khách hàng xa xỉ. Một quả tạ của hãng nặng 3 kg (6,7 pound), trên thân có in hoa văn Louis Vuitton đặc trưng, và tất nhiên giá không hề nhẹ: 2720 USD (63,472,560 VNĐ, chưa kể phí vận chuyển). Theo trang web giới thiệu sản phẩm, quả tạ này được mô tả là có ‘sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ và thể thao’ và là ‘món quà lý tưởng cho những ai muốn tập thể dục thật phong cách hoặc muốn nâng cấp phòng tập thể dục tại nhà’. Những quả tạ này là một phần trong loạt sản phẩm hàng thể thao mới của Louis Vuitton.

Danh mục này còn có các mặt hàng chủ lực thể thao khác, như dây nhảy có giá 670 USD (15,634,785 VNĐ), giá đỡ chai nước trị giá 1400 USD (32,669,700 VNĐ), bóng chuyền 2,720 USD (63,472,560 VNĐ), bộ bóng bàn trị giá 2280 USD (53,204,940 VNĐ) và một đôi ván trượt alpine trị giá 5,350 USD (124,844,925 VNĐ).

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất