Thời trang

Khám phá bí quyết diện váy đỏ cho Tết rực rỡ từ ‘Nàng thơ xứ Huế’ Ngọc Trân

Kim Hưng
Chia sẻ

Sau khi The Muse 2 chính thức lên sàn diễn, tông màu đỏ đã thực sự lan toả, được các tín đồ thời trang đón nhận tích cực. Trong loạt ảnh mới, người đẹp xứ Huế Ngọc Trân mang đến vẻ ngoài sắc sảo, phong cách thời thượng trong những thiết kế mang tính ứng dụng cao của Đỗ Mạnh Cường.

Năm 2016, Ngọc Trân tham gia Hoa hậu Việt Nam, trở thành một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho chiếc vương miện.

Ngọc Trân nữ tính, vừa pha chút gợi cảm trong thiết kế lệch vai kết hợp chân váy tạo phom phồng.

Ngọc Trân được giới truyền thông ưu ái gọi cô là “Nàng thơ xứ Huế” bởi vẻ đẹp và thần thái đậm chất Huế.

Bộ cánh thứ hai được thực hiện trên nền vải mỏng, với những chi tiết dún bèo được sắp xếp trông có vẻ ngẫu hứng nhưng đã được Đỗ Mạnh Cường tính toán kỹ lưỡng để mang đến thiết kế bắt mắt.

Với cùng sắc đỏ, đường cong cơ thể được Ngọc Trân phô diễn qua dáng váy bodycon cúp ngực kết hợp với hoạ tiết nơ to bản, theo cách dựng 3D.

Đây là một trong những thiết kế mang đậm dấu ấn và sự tiên phong của Đỗ Mạnh Cường trong làng thời trang Việt.

Với The Muse 2, dù chỉ sử dụng sắc đỏ làm chủ đạo nhưng Đỗ Mạnh Cường đã sử dụng chất liệu đa dạng kết hợp với kỹ thuật cắt, tạo phom để tạo nên những thiết kế hợp xu hướng, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân, trong đó tính ứng dụng được đề cao.

Trên nền vải gấm hoạ tiết, phom váy xoè cổ điển điệu đà trở nên gợi cảm với phần cúp ngực, khoét sâu chừng mực.

Sắc đỏ còn được Đỗ Mạnh Cường phô diễn tài năng trên nền vài ren mềm mại, mỏng tang.

Bộ trang phục được tạo điểm nhấn bởi chi tiết gấp nếp, dún bèo ở cổ tay, ngực…

Chia sẻ

Bài viết

Kim Hưng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất