Thời trang

H'Hen Niê, Minh Tú giúp Việt Nam lọt top 25 cường quốc sắc đẹp

Đỗ Á Tư
Chia sẻ

So với năm 2017, Việt Nam đã tăng được hai bậc nhờ vào thành tích của H'Hen Niê, Minh Tú, Phương Nga. Phương Khánh - Hoa hậu Trái đất không được Global Beauties xếp vào 5 cuộc thi để đánh giá xếp hạng.

Chuyên trang nhan sắc hàng đầu thế giới Global Beauties mới đây vừa công bố bảng kết quả cập nhật tình hình thi đấu sắc đẹp quốc tế của các quốc gia trong 10 năm trở lại đây (từ 2009 đến 2018).

Theo đó, Việt Nam xếp thứ 25 với số điểm 32,12, tăng 2 bậc so với năm 2017.

Trong khi đó Philippines đang ở vị trí dẫn đầu, “vượt mặt” Venezuela khi giành được số điểm là 129. “Cường quốc hoa hậu” xếp vị trí thứ 2 với 109 điểm. Puerto Rico đứng ở vị trí thứ 3, tăng 1 hạng so với thời gian trước đó nhưng vẫn còn cách Philippines và Venezuela một khoảng cách khá xa. Các quốc gia còn lại trong top 10 theo thứ tự là: Mỹ, Mexico, Thái Lan, Australia, Colombia, Brazil và Indonesia.

10 năm qua, Việt Nam cử nhiều người đẹp “mang chuông đi đánh xứ người” và đạt được những thành tích lớn. Trong đó phải kể đến thành tích Á hậu 3 Miss International 2015 của Thúy Vân, Á hậu 3 Miss Supranational 2011 của Daniela Nguyễn Thu Mây, Top 10 Miss Grand International 2017 Huyền My, Top 40 Miss World 2017 Đỗ Mỹ Linh…

Mới đây nhất là thành tích Top 5 Miss Universe 2018 của H'Hen Niê. Đây là thành tích ngoài mong đợi của Việt Nam ở sân chơi khốc liệt nhất hành tinh.

Top 10 Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia Minh Tú.

Top 10 Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Phương Nga.

Cuộc thi Miss Earth có Phương Khánh giành vương miện năm 2018, Nam Em vào top 8 năm 2016 song lại không nằm trong nhóm 5 cuộc thi uy tín mà Global Beauties đánh giá cao. Chuyên gia của trang này chỉ xếp hạng nhan sắc của quốc gia dựa trên kết quả thi đấu từ 5 cuộc thi họ cho là uy tín nhất gồm: Miss World, Miss Universe, Miss Supranational, Miss International và Miss Grand International.

Trước đó, theo bảng xếp hạng của Missosology, nhờ thành tích đăng quang Hoa hậu Trái đất của Phương Khánh, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ của H'Hen Niê, top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia của Minh Tú và top 30 Hoa hậu Thế giới của Tiểu Vy, Việt Nam năm 2018 đã tăng 9 bậc xếp hạng so với năm 2017 (từ vị trí thứ 65 lên 56).

Đây là tổng điểm các quốc gia đạt được từ năm 1951 đến nay. Việt Nam mới bắt đầu tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế lần đầu tiên vào năm 2002 và hiện tổng điểm Việt Nam giành được là 2.541 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Đỗ Á Tư

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất