Thời trang

Dàn Hoa hậu, Á hậu Việt tự 'khuyến mãi' tuổi chỉ vì mặc nhầm 'váy của mẹ'

Phi Long
Chia sẻ

Kỳ Duyên, Huyền My, Tú Anh, Đặng Thu Thảo... thường xuyên cộng thêm gấp rưỡi tuổi của mình bằng áo quần không phù hợp nếu như không nói rằng họ mặc nhầm váy của mẹ.

Hoa hậu Kỳ Duyên

Đã có vô vàn ý kiến góp ý về cách phục trang của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Song cô Hoa hậu vừa bước sang tuổi đôi mươi trước đây vẫn chưa có 1 stylist đủ tầm để giúp cô có 1 phong cách ăn mặc phù hợp với tuổi, ổn định về phong độ và cao sang tương xứng với danh hiệu Hoa hậu. Những bộ đồ “mặc nhầm của mẹ” của Hoa hậu Kỳ Duyên đã bị điểm mặt nhiều lần, ví dụ như dưới đây:

Dù kiểu tóc trẻ trung và cách trang điểm đẹp cũng không thể “cứu vãn” được chiếc đầm đen sến sẩm, già nua này. Xét về những kiểu trang phục dạ hội hay dự tiệc, những bộ váy tông màu trắng hay hồng sẽ giúp cho Kỳ Duyên trẻ trung hơn.

Hoa hậu Kỳ Duyên trông không khác gì một quý bà trong chiếc đầm nhung sang trọng.

Hoa hậu Kỳ Duyên chọn một mẫu thiết kế đuôi cá màu tone đỏ đen khá già dặn so với lứa tuổi. Kiểu dáng với hai mảng màu đối lập vô cùng phân khúc thể hình hoa hậu, tạo cảm giác không hài hòa và mất cân đối.

Gương mặt được trang điểm khá đậm, cùng với bộ trang phục màu đỏ rực khiến Kỳ Duyên có vẻ “dừ” hơn tuổi.

Kỳ Duyên tự cộng thêm cho mình vài tuổi khi chọn những kiểu áo dài tone màu “chói”, búi tóc hơi già . Việc trang điểm đậm có vẻ như không hợp với nét mặt có phần sắc sảo của Kỳ Duyên.

Á hậu Huyền My

Không nhận được quá nhiều những nhận xét trái chiều như Kỳ Duyên, nhưng Á hậu Huyền My cũng không ít lần bị chính cách trang điểm cũng như trang phục “phản” lại tuổi thật của mình. Huyền My cũng đang ở tầm tuổi như Kỳ Duyên, vậy nên không tránh khỏi những lỗi trang phục khiến hình ảnh mình kém hoàn hảo trong mắt công chúng.

Bộ đầm tím duyên dáng này đã giúp Huyền My lọt vào danh sách những mỹ nhân Việt mặc lộng lẫy nhất nhưng chất vải bóng sáng cùng cách trang điểm nhấn sắc nét vào đôi mắt lại khiến cô như già dặn hơn.

Vẫn biết một bộ đầm nhã nhặn sẽ hợp vô cùng với cách trang điểm nhạt tự nhiên nhưng xuất hiện trong 1 sự kiện với trang phục tông hồng nhạt cùng cách trang điểm không có điểm nhấn, Á hậu Huyền My bị chê là nhợt nhạt, thiếu sức sống. Bộ trang phục này khiến người đẹp mất hết đường cong, già trước tuổi.

Huyền My lựa chọn một chiếc áo peplum màu đen dài tay kết hợp cùng chân váy cam pha ren đen, “khuyến mãi” thêm kiểu tóc buộc buông lơi sau lưng và kiểu trang điểm đậm khiến Á hậu Việt Nam 2014 không thể nào già hơn được nữa.

Huyền My diện một bộ đầm dạ hội đuôi cá đính sequin, tuy nhiên thiết kế phần đuôi váy kém tinh tế đã khiến cho bộ váy trở nên kém sang trọng. Thậm chí ngay cả kiểu dáng, cùng cách thiết kế và sequin đính vô số màu sắc còn khiến cho Huyền My già đi trông thấy.

Á hậu Tú Anh 

Nổi bật với nét đẹp thanh tú và trẻ trung, nước da trắng sáng rạng rỡ, Tú Anh cũng là một Á Hậu đăng quang khi còn khá trẻ. Thế nhưng, nhìn lại hồi mới đăng quang, Dương Tú Anh liên tiếp khiến công chúng phải giật mình mỗi lúc ngắm nhìn Á hậu ở các sự kiện. Với những bộ đầm kiểu cách, mái tóc và cách trang điểm sắc nét, Tú Anh khá già dặn thậm chí còn có thể sánh ngang với các đàn chị đứng tuổi của showbiz Việt.

Không thể phủ nhận bộ đầm voan này khiến Tú Anh lộng lẫy và xinh đẹp hơn hẳn, nhưng chất liệu voan đen cùng với họa tiết ánh kim cùng kiểu dáng và cách làm tóc cao, phồng, khiến cô nàng được cộng thêm nét nền nã, nhã nhặn của tuổi già.

Đầm mullet trơn màu đỏ đã khiến Tú Anh già hơn tuổi rồi, cô nàng còn chọn cách make up với đôi mắt sắc sảo cùng môi đỏ thắm, và nhất là mái tóc được búi cao khó hiểu càng khiến cô già hơn rất nhiều.

Bộ váy có màu sắc và kiểu dáng chững chạc hơn tuổi khá nhiều, điều đó khiến Dương Tú Anh như nữ công sở trung tuổi hơn là một Á Hậu mới ở độ tuổi 9x.

Á hậu Tú Anh luôn có xu hướng làm cho mình già đi với việc chọn những bộ trang phục hoa lá tối màu và có phần lòe loẹt vốn chỉ dành cho U40. Bản thân chiếc đầm họa tiết hoa lá tông đỏ ráp với những lớp vải xanh lá cây sẫm này quá già với độ tuổi của Tú Anh. Do đó, dù cô có để tóc kiểu gì thì cũng khó thoát khỏi sự “sến”.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Sinh năm 1991, đăng quang ở tuổi 21, Đặng Thu Thảo gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng nhờ ngoại hình trong veo như ngọc. Sau khi đăng quang, Thu Thảo cũng rất có ý thức giữ gìn hình ảnh 1 Hoa hậu với cách ăn mặc đoan trang, thanh lịch và kín đáo.

Tuy nhiên, rất nhiều bộ đồ kín quá thành ra phản tác dụng, trông cô như phụ nữ trưởng thành ngoài 35.

Đến cả “thần tiên tỷ tỷ” Đặng Thu Thảo mà còn “hack tuổi” bảo sao đàn em không “bắt chước”.

Á Hậu Hoàng Anh

Á hậu Đỗ Hoàng Anh đăng quang khi mới chỉ 19 tuổi. Người đẹp sinh năm 1994 này ngay từ khi đăng quang đã nhận được rất nhiều ủng hộ của công chúng nhờ một gương mặt tròn đáng yêu, cặp mắt nai mơ màng cùng nụ cười trong sáng rạng ngời. Nhưng đáng tiếc là Hoàng Anh đang chưa tận dụng tốt những ưu thế của mình. Nhìn lại quãng thời gian đầu mới bước chân vào giới showbiz, xuất hiện trong những sự kiện hoặc bộ ảnh thời trang, khó ai nhận ra cô gái này mới chỉ 19 tuổi mà ngỡ như đang chiêm ngưỡng một phụ nữ đã ở độ tuổi trung niên.

Hoàng Anh như một quý bà U40 khi chọn trang phục cùng cách trang điểm.

Thường xuyên giữ kiểu tạo hình tóc xoăn dài và trang điểm đậm khiến Hoàng Anh già cỗi, nhàm chán trong các sự kiện.

Chiếc đầm đen đính hoa màu hồng này quá già để Á hậu Hoàng Anh mặc. Tuy nhiên nếu đã lỡ mặc rồi, Hoàng Anh nên búi tóc gọn trên đỉnh đầu, hoặc cột tóc đuôi ngựa thấp phía sau. Cô cũng cần 1 đôi giày cao gót màu ánh kim thay vì đôi sandal không có chút liên quan nào đến phía trên.

Việc thường xuyên chọn những trang phục già chát sau đã trở thành lỗi “thường niên” của Hoa hậu, Á Hậu Việt.

Chia sẻ

Bài viết

Phi Long

tag-icon
Tin mới nhất