Thời trang

Choáng với vali du lịch gồm 17 bộ đồ giá 1 tỉ của công nương Kate

Chia sẻ

Trong 1 tuần thăm Ấn Độ và Bhutan, công nương Kate đã diện tổng cộng 17 bộ đồ với tần suất 2 - 3 bộ 1 ngày.

Vừa qua, vợ chồng hoàng tử Anh William - Kate Middleton đã có chuyến công du Ấn Độ và Bhutan kéo dài 1 tuần. Trong chuyến công du này, công nương Kate tiếp tục khiến các fan phải xuýt xoa ngưỡng mộ bởi phong cách thời trang vô cùng đa dạng, thanh lịch và đẹp mắt của mình.

Trong 1 tuần thăm Ấn Độ và Bhutan, công nương Kate đã diện tổng cộng 17 bộ đồ với tần suất 2 - 3 bộ 1 ngày. Và đương nhiên là cái giá để mặc đẹp không hề rẻ khi ước tính, tổng trị giá của 17 bộ đồ kèm theo phụ kiện từ 40 thương hiệu khác nhau từ bình dân đến đắt đỏ của cô lên tới hơn 50.000 USD (~ 1,1 tỉ VNĐ). Trong số đó, những món đồ hàng hiệu cao cấp được Kate mix&match rất linh động với những món đồ và phụ kiện bình dân có giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Cùng “săm soi” 17 bộ đồ của Kate kèm theo mức giá cụ thể của từng món đồ:

Trong ngày đầu tiên, Kate Middleton diện 3 bộ đồ có mức giá từ bình dân đến đắt đỏ.

Đầm Alexander McQueen 45 triệu VNĐ, giày cao gót LK Bennett 8 triệu VNĐ, khuyên tai Temple of Heaven 33,3 triệu VNĐ, clutch Russell & Bromley 5,2 triệu VNĐ.

Đầm Anita Dongre 5,3 triệu VNĐ, giày đế cói Monsoon 2 triệu VNĐ, khuyên tai Accessorize 245.000 VNĐ.

Đầm Jenny Packham 134 triệu VNĐ, khuyên tai Amrapali Jewels 43 triệu VNĐ, sandal Prada 17 triệu VNĐ.

Ngày thứ 2, Kate diện 2 bộ đầm thanh lịch đến từ 2 nhà mốt cao cấp Emily Wickstead và Alice Temperley Delphia.

Đầm Emily Wickstead 56 triệu VNĐ, giày cao gót Rupert Sanderson 13,3 triệu VNĐ, clutch Mulberry 18 triệu VNĐ., khuyên tai Temple of Heaven 33,3 triệu VNĐ.

Crop top kèm chân váy Alice Temperley có giá lần lượt 34 triệu và 67 triệu VNĐ, sandal cao gót Gianvito Rossi 19 triệu VNĐ, clutch Prada 30 triệu VNĐ.

Trong ngày thứ 3, Kate tiếp tục diện 3 bộ đầm từ bình dân đến cao cấp. Điểm chung của những chiếc đầm này là cùng có thiết kế dài dưới đầu gối và màu sắc khá sặc sỡ.

Váy maxi Glamorous 1,6 triệu VNĐ, giày bệt Russell & Bromley 5,6 triệu VNĐ, khuyên tai Accessorize 245.000 VNĐ.

Đầm Alice Temperley 31 triệu VNĐ, clutch LK Bennett 6,6 triệu VNĐ, giày cao gót LK Bennett 8 triệu VNĐ, khuyên tai Kiki McDonough phiên bản đặc biệt 110 triệu VNĐ.

Đầm Anna Sui 18,3 triệu VNĐ, giày Pied a Terre 1,5 triệu VNĐ.

Trong ngày thứ 4, Kate diện đồ casual hơn để phù hợp với các hoạt động ngoài trời. 2 thương hiệu bình dân mà cô tín nhiệm lần này là Zara và Topshop.

Áo sơm RM Williams 3 triệu VNĐ, quần Zara 1,1 triệu VNĐ, giày bệt Sebasi Bala 2,1 triệu VNĐ, khuyên tai Kiki McDonough 22 triệu VNĐ, kính mát Ray Ban 3,3 triệu VNĐ.

Đầm Topshop 3,1 triệu VNĐ, giày Dune 1,3 triệu VNĐ, khuyên tai Accessorize 245.000 VNĐ.

Trong ngày thứ 5, Kate diện 3 bộ đầm cầu kỳ để tham dự các sự kiện trang trọng.

Đầm Emily Wickstead 38 triệu VNĐ, giày cao gót LK Bennett 8 triệu VNĐ, clutch LK Bennett 6,6 triệu VNĐ, khuyên tai Brora 1,2 triệu VNĐ.

Áo Paul & Joe 11,6 triệu VNĐ, chân váy được làm bởi nghệ nhân Kelzang Wang Mo của Bhutan 33,4 triệu VNĐ, giày LK Bennett 8 triệu VNĐ, khuyên tai Kiki McDonough 122 triệu VNĐ.

Đầm Tory Burch 35 triệu VNĐ, khăn choàng John Lewis 670.000 VNĐ, sandal cao gót Gianvito Rossi 19 triệu VNĐ, khuyên tai Brora 1,2 triệu VNĐ.

Trong ngày 6, Kate xuất hiện trong 2 bộ đồ mang phong cách đối lập, một bên năng động, trẻ trung cho hoạt động ngoài trời và một bên thướt tha, trang trọng dành cho tiệc tối.

Áo sơmi Jaegar 3 triệu VNĐ, áo gilet Really Wild Clothing 15,6 triệu VNĐ, quần Zara 1,1 triệu VNĐ, boots Penelope Chilvers 15 triệu VNĐ, khuyên tai Kiki McDonough 22 triệu VNĐ, kính mát Ray Ban 3,3 triệu VNĐ.

Đầm Beulah 24 triệu VNĐ, sandal cao gót Gianvito Rossi 19 triệu VNĐ.

Trong ngày cuối cùng của chuyến công du, Kate gây ấn tượng với 2 bộ đầm hết sức thanh lịch, trang nhã.

Đầm Alexander McQueen 45 triệu VNĐ, giày cao gót LK Bennett 8 triệu VNĐ, clutch LK Bennett 6,6 triệu VNĐ.

Đầm Naeem Khan 45 triệu VNĐ, giày cao gót LK Bennett 8 triệu VNĐ, khuyên tai 156.000 được Kate mua tại sạp bán hàng bản địa khi ghé thăm tu viện Taktsang, Bhutan.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất