Thời trang

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Các món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia không chỉ được nhắc đến nhờ vẻ đẹp lấp lánh mà còn bởi câu chuyện lịch sử đằng sau chúng.

Phụ nữ hoàng gia nâng niu trang sức hết mực vì muốn gìn giữ giá trị lịch sử của chúng. Sau đó, họ tặng lại cho thế hệ sau để truyền thống được lưu truyền mãi mãi.

1. Hoa cài áo bằng đá sapphire của Nữ hoàng Victoria

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 1

Vài ngày trước khi kết hôn, vị hôn phu của Nữ hoàng Victoria, Hoàng tử Albert đã tặng cho bà một chiếc hoa cài áo bằng đá sapphire.

 Theo truyền thống cổ xưa của người Anh, trong lễ cưới, cô dâu nên có 4 thứ này trên người: một món đồ cũ, một món đồ mới, một món đồ mượn và thứ gì đó màu xanh. 

Vì thế, món quà của Albert đã trở thành ‘thứ gì đó màu xanh’ trong ngày cưới của Nữ hoàng Victoria. Đây quả thực là một món quà cưới hoàn hảo vì màu xanh dương tượng trưng cho lòng trung thành.

 Kể từ đó, nhà trang sức ‘House of Garrard’ luôn đặt một viên sapphire nhỏ vào mỗi chiếc nhẫn đính hôn như một ‘thứ gì đó màu xanh’ cho cô dâu. Ngày nay, chiếc hoa cài áo thuộc về Nữ hoàng Elizabeth II.

2. Vòng cổ của Marie Antoinette

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 2

Chiếc vòng nạm kim cương và hàng loạt đá quý này là ‘nhân vật chính’ trong một phi vụ lớn nhất thế kỷ 18. 

Một số người thân cận với Nữ hoàng đã mua nó bằng một khoản vay khổng lồ. Nữ hoàng nói bà không biết gì về việc mua bán nhưng công chúng không tin. 

Xung quanh Marie Antoinette có rất nhiều scandal và sự lừa dối. Người ta cho rằng bà có liên quan đến một mối quan hệ bất chính ngoài hôn nhân nhưng không có gì được xác nhận.

 Vụ việc mua vòng bằng tiền không minh bạch là giọt nước tràn ly khiến danh tiếng của bà bị sụt giảm nghiêm trọng.

3. Vương miện của Nữ hoàng Elizabeth II bị hỏng

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 3

Người thợ làm tóc đã vô tình làm hỏng vương miện ngay trước lễ cưới của Nữ hoàng Elizabeth. Món trang sức quý giá ngay lập tức được đưa đến ‘House of Garrard’ để sửa chữa. Thật may mắn là các chuyên gia đã sửa kịp và mang đến cho Nữ hoàng. 

4. Trứng Faberge: Đồ trang sức của gia đình Romanov

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 4

Truyền thống trang trí trứng cho lễ Phục sinh đã tồn tại ở Nga từ thời cổ đại. Alexander III muốn tạo ra sự mới mẻ trong phong tục này nên đã tặng cho vợ một quả trứng trang sức. 

Trong quả trứng có một con gà nhỏ, bên trong con gà lại có một chiếc vòng cổ bằng ruby và vương miện. Hoàng hậu rất thích món quà này nên cứ đến lễ Phục sinh, chồng bà lại tặng bà quả mới. 

Sau đó, con trai của ông cũng nối tiếp truyền thống. Gustav Fabergé là nghệ sĩ tạo ra tất cả những quả trứng xa xỉ đó. Khi truyền thống trở nên phổ biến, các nhân vật hoàng gia khác cũng được tặng những quả trứng này, thậm chí chúng được trao tặng cho đại sứ đến từ nước ngoài.

 Sau cuộc cách mạng, người Bolshevik phải bán trứng để lấy tiền. Kết quả là ở Nga chỉ còn sót lại 9 quả. Bạn có thể xem chúng trong Bảo tàng Fabergé ở Saint Petersburg, Nga.

5. Vương miện Nhà nước Hoàng gia Anh

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 5

Vương miện Nhà nước Hoàng gia Anh được tạo ra vào năm 1937 cho Vua George VI. Vương miện nặng tới 3,4 kg vì được nạm quá nhiều đá quý. 

Viên kim cương Koh-i-Noor (nghĩa là ‘ngọn núi ánh sáng’) có lẽ là viên kim cương nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó đến từ Ấn Độ và có tuổi thọ hơn 300 năm.

 Vốn dĩ viên kim cương này chưa bao giờ được bán, nó chỉ bị lưu lạc từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác. Năm 1849, sau khi thuộc địa hóa Ấn Độ, viên kim cương rơi vào tay Nữ hoàng Victoria.

 Sau khi giành độc lập, chính phủ Ấn Độ yêu cầu người Anh trả lại viên kim cương quý giá nhưng chính phủ Anh cho rằng câu chuyện về nó còn nhiều nghi vấn.

6. Vương miện trong đám cưới của Kate Middleton

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 6

Vương miện của Kate vốn là món trang sức do Vua George VI mua rồi Nữ hoàng Elizabeth được II thừa kế. Trên vương miện có chính xác 888 viên kim cương. 

Nữ hoàng gần như không dùng chiếc vương miện này mà chỉ cho người khác mượn (như em gái và con gái). Nó trở nên nổi tiếng khi được Kate đội trong đám cưới với Hoàng tử William vào năm 2011.

7. Vòng tay vàng của các công chúa Đan Mạch

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 7

Tất cả các công chúa Đan Mạch lên 5 tuổi đều được tặng một chiếc vòng vàng.

 Truyền thống bắt đầu từ thời Ingrid của Thụy Điển. Sau khi tặng cho bà chiếc vòng nhân dịp sinh nhật lần thứ 5, mẹ của bà đã qua đời. 

Công chúa trẻ trân trọng món quà đến nỗi khi bà có con gái riêng, Ingrid quyết định ‘khai sinh’ ra truyền thống tặng vòng vàng cho các bé gái. Kể từ đó, tất cả các cô gái trong gia đình hoàng gia đều nhận được món quà này.

8. Vương miện ngọc lục bảo của Nữ hoàng Rania

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 8

Nữ hoàng Rania của Jordan là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô là một trong những phụ nữ đầu tiên công khai theo đuổi các hoạt động xã hội, thách thức các quy tắc và tạo ra một cuộc cách mạng văn hóa. 

Nữ hoàng ưa thích quần áo của Chanel, Dior, Yves Saint Laurent nhưng rất hiếm khi đeo vương miện. Đến năm 2000, cuối cùng Jordan cũng có một chiếc vương miện của riêng mình.

 Món trang sức được làm từ ngọc lục bảo và vàng đen. Người ta hay gọi nó là ‘Emerald Ivy’ vì trông giống cây thường xuân.

9. Nhẫn của Công nương Diana

Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Lịch sử đáng kinh ngạc về 9 món trang sức nổi tiếng của Hoàng gia Ảnh 9

Các phụ nữ hoàng gia luôn dùng nhẫn đính hôn được thiết kế riêng. Công nương Diana khiến hoàng gia phải ‘hoảng hồn’ khi lựa chọn một chiếc nhẫn trong catalog House of Garrard. 

Họ cho rằng đó là một sự lựa chọn khủng khiếp vì bất kỳ người nào cũng có thể mua được (Lúc đó chiếc nhẫn có giá 38.000 USD, không hề rẻ nhưng không phải là sản phẩm duy nhất). 

Sau khi Diana qua đời, Hoàng tử William được thừa kế chiếc nhẫn. Hiện nó đã thuộc về vợ anh, Kate Middleton. 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất