Thời trang

Nàng thơ Audrey Hepburn trong mắt Givenchy: 'Gửi tới cô ấy tất cả tình yêu'

Minh Minh
Chia sẻ

Nàng thơ Audrey Hepburn và nhà thiết kế Givenchy đã cùng nhau tạo ra hàng loạt khoảnh khắc huyền thoại viết nên lịch sử ngành thời trang.

Audrey Hepburn là một trong những biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Phong cách thanh lịch và lãng mạn của bà là nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhà thiết kế và giới mộ điệu.

Năm 1957, nhà thiết kế thời trang Christian Dior đột ngột qua đời, để lại đế chế của mình cho trợ lý 21 tuổi Yves Saint Laurent. Sau này Yves Saint Laurent cũng đã trở thành một huyền thoại trong làng thời trang thế giới.

Yves Saint Laurent là người tiên phong mang đến nhiều thiết kế mới mẻ cho thời trang nữ. Sau khi thử nghiệm với nhiều kiểu dáng và chất liệu mới, ông đã tạo ra mẫu váy hình ống huyền thoại cho phái đẹp. Chúng đơn giản, kín đáo và thanh lịch.  

Các nhà thiết kế có ảnh hưởng khác trong thời kỳ này là Hubert Givenchy, Claire McCardell và Bonnie Cashin. Lý tưởng xây dựng hình tượng thanh lịch nữ tính cho phụ nữ của họ đã được thể hiện triệt để thông qua Audrey Hepburn và Jacqueline Kennedy.

Diện mạo nguyên bản của Audrey Hepburn

Audrey Hepburn sinh ngày 4/5/1929 tại Brussels, cha là người Anh và mẹ thuộc một gia đình quý tộc Hà Lan. 

Bà thu hút khán giả bởi vẻ đẹp thanh nhã, cách cư xử quý phái và những động tác uyển chuyển. Sự nữ tính của Audrey Hepburn không chỉ đến từ trang phục bên ngoài mà còn toát ra từ thần thái bên trong. Mái tóc pixie và chiếc cổ thiên nga càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch cho mọi trang phục mà bà khoác lên người. 

Vẻ thanh lịch nhẹ nhàng của Audrey hoàn toàn trái ngược với các ngôi sao cùng thời như Marilyn Monroe hay Elizabeth Taylor. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn sắc đẹp của những năm 1950 thì bà quá cao và quá gầy.

Những trang phục được Audrey lựa chọn đều nhằm mục đích làm nổi bật lên thân hình mảnh mai của bà thay vì tạo ra những đường cong giả tạo.

Phong cách Audrey Hepburn là sự kết hợp đỉnh cao của sự quyến rũ, tinh tế với sự ngây thơ và mong manh. Bà là một trong những nhân vật tiêu biểu định hình nên thời trang của thập niên 50 và 60. Cho đến tận bây giờ, vẻ ngoài thanh lịch của bà vẫn là kim chỉ nam phong cách cho nhiều phụ nữ.

Cuộc gặp gỡ lịch sử của Givenchy và Audrey Hepburn

Theo Epoch Times, nhà thiết kế nổi tiếng Hubert Givenchy là người tạo ra những trang phục huyền thoại cho Audrey Hepburn trong các bộ phim như Breakfast at Tiffany's (1961), Sarada (1964), How to Steal a Million Dollars (1966) cùng nhiều bộ phim khác.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, và đây là những gì Hubert Givenchy kể lại về khoảnh khắc ông gặp Audrey Hepburn.

“Lúc đó Hepburn đang cần tìm một nhà thiết kế chuẩn bị trang phục cho bộ phim mới của cô ấy, Sabrina. Khi cánh cửa studio mở ra, tôi thấy xuất hiện ở ngưỡng cửa là một phụ nữ trẻ, rất gầy, rất cao, mắt nai, tóc ngắn. Cô ấy mặc quần thể thao, áo phông, đội một chiếc băng đô màu đỏ đậm chất Venice. Audrey có đôi mắt tuyệt đẹp và rất gầy. Thưa cô, tôi rất muốn giúp cô, nhưng tôi có rất ít thợ may và tôi đang phải tập trung vào bộ sưu tập mới, tôi không có thời gian để may quần áo cho cô”, Hubert Givenchy nói.

"Không sao cả. Hãy cho tôi xem những trang phục ngài chuẩn bị cho bộ sưu tập này. Đó là tất cả những gì tôi cần”, Hepburn trả lời.

“Sau đó, tôi đã điều chỉnh các bản phác thảo của mình theo ý muốn của cô ấy. Ví dụ, cô ấy muốn một chiếc váy dạ hội hở vai nên đã yêu cầu tôi thay đổi thiết kế để che đi những khoảng trống giữa xương quai xanh của cô ấy. Kết quả là thiết kế đó trở nên nổi tiếng đến mức tôi gọi nó là Đường viền cổ Sabrina sau khi bộ phim công chiếu”, Hubert Givenchy nói.

Chiếc váy đen nhỏ và quần Capri

Danh tiếng của Audrey Hepburn gắn liền với chiếc váy đen nhỏ. Vẻ ngoài gồm váy đen, vòng ngọc trai, găng tay, vương miện của bà trong Breakfast at Tiffany's đã trở thành huyền thoại không chỉ trên màn ảnh rộng mà còn cả trong thế giới thời trang.

Chiếc váy Givenchy màu đen mang tính biểu tượng mà Audrey mặc trong bộ phim đã được bán với giá hơn 462.000 bảng Anh vào năm 2006. Đây là mức giá cao nhất mà một chiếc váy có "xuất thân" từ phim ảnh từng nhận được.  

Ngày nay, phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới vẫn mặc váy đen nhỏ tại các sự kiện dạ tiệc, đám cưới và bữa tối, bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với phong cách độc đáo của Audrey.

Audrey Hepburn còn nổi tiếng với chiếc quần Capri mặc trong phim SabrinaFunny Face. Chúng vẫn rất thịnh hành trong thời hiện đại. Dù bạn chọn mặc quần Capri màu gì thì trông bạn vẫn sẽ "rất Audrey".

Nhiều thập kỷ đã trôi qua nhưng Audrey Hepburn vẫn được nhắc đến như một biểu tượng thanh lịch vượt thời gian. Givenchy cũng chưa một lần lãng quên người bạn và nàng thơ đặc biệt nhất trong sự nghiệp của mình. Ông thậm chí còn tổ chức một buổi triển lãm hồi tưởng về di sản thời trang của bà với tên gọi trìu mến To Audrey with Love (Tạm dịch: Gửi tới Audrey với tất cả tình yêu).

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất