Thời trang

8 món đồ thời trang gây nguy hiểm cho cơ thể nếu bạn mặc hằng ngày

Minh Minh
Chia sẻ

Chiếc áo corset thời Victoria đã không còn là yêu cầu bắt buộc nhưng nhiều sản phẩm thời trang hiện nay vẫn đang âm thầm phá hoại sức khỏe của chúng ta.

Thời trang khiến chúng ta đẹp hơn bên ngoài nhưng đôi khi lại có hại bên trong. Dưới đây là 8 sản phẩm thời trang sẽ gây nguy hiểm nếu bạn mặc hằng ngày.

1. Skinny jeans

Quần skinny jeans có khả năng làm nổi bật phần hông và đôi chân dài nên rất được chị em ưa chuộng. Nhưng vấn đề quan trọng là những chiếc quần này làm gián đoạn lưu thông máu, dẫn đến giãn tĩnh mạch và cellulite. Da không thể hít thở thoải mái vì bị vải cứng quây kín bên ngoài nên sẽ xuất hiện lông mọc ngược (cả ở những vùng không ngờ như hông và bikini).

2. Giày cao gót

Giày cao gót khiến bạn tự tin hơn, nữ tính hơn, sang trọng hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn không nên đi giày cao gót mỗi ngày. Món đồ thời trang này sẽ khiến bạn bị đau lưng, đau chân, sưng tấy, biến dạng xương ngón chân, đau khớp, thoát vị đĩa đệm và cong cột sống.

3. Giày có đế bằng

Giày bệt không vô hại như bạn nghĩ. Các bác sĩ cho biết loại giày này gây hại rất nhiều cho sức khỏe của chúng ta vì tải trọng đè lên chân vốn không đồng đều. Đối với những người bị chứng lưu thông máu kém và dễ sưng mắt cá, giày có đế cao khoảng 2,5cm có thể giúp tăng lượng máu từ chân trở về thân trên. Giày đế từ 2,5-4cm tạo sự thoải mái khi đứng, giảm triệu chứng đau thắt lưng và làm dịu tình trạng căng cơ. Giày có đế quá mỏng sẽ không nâng đỡ được đôi chân. Khi bàn chân phải chịu toàn bộ sức nặng cơ thể, xương gót chân cũng bị ảnh hưởng. Các mạch trong bàn chân bị tăng kích thước và mất tính đàn hồi nên chân sẽ bị bẹt, gây ra chứng đau chân và đau lưng. Một hậu quả khó chịu nữa là khi bàn chân bị cong dẫn đến biến dạng đầu gối và hông.

4. Áo lót nâng ngực

Những chiếc áo này là cứu tinh của bạn gái có vòng ngực khiêm tốn. Tuy vậy, bạn không nên lạm dụng áo lót nâng ngực vì nó sẽ gây áp lực và làm tắc nghẽn mạch máu, thậm chí dẫn đến ung thư.

5. Kính râm

Kính râm không chỉ là một phụ kiện thời trang sành điệu mà còn là vật dụng không thể thiếu trong những ngày nắng chói chang. Tuy nhiên, bạn không nên đeo kính râm trong điều kiện thiếu sáng, như buổi tối hoặc ngồi trong nhà. Thói quen này sẽ gây căng thẳng cho mắt, dễ dẫn tới nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và nhiều bệnh lý khác liên quan đến mắt. Ngoài ra, bạn phải giữ kính râm sạch sẽ và phải dùng kính chính hãng, có khả năng bảo vệ mắt 100% trước tia UV nếu không chúng sẽ gây hại cho mắt.

6. Quần tất

Quần tất làm cho đôi chân của chúng ta trông đẹp hơn về mặt thị giác. Nhưng nếu bạn mặc thường xuyên, chúng có thể gây ra nhiều tác hại. Các thành phần tổng hợp của quần tất có khả năng giữ độ ẩm, tạo ra hiệu ứng nhà kính. Kết quả là chúng dẫn đến các bệnh nhiễm trùng âm đạo, tác động tiêu cực đến quá trình lưu thông máu, gây giãn tĩnh mạch và cellulite.

7. Đeo túi xách lớn lên một bên vai

Túi xách của phụ nữ giống như một cửa hàng bách hóa với máy tính bảng, mỹ phẩm, giấy ăn, đồ y tế...Nhưng có một sự thật là đeo một chiếc túi quá nặng sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Thường chúng ta sẽ đeo túi ở bên vai thuận, thói quen này sẽ gây căng vai và cột sống. Lâu dài bạn có thể bị co thắt cơ, tắc nghẽn mạch máu và dây thần kinh bị chèn ép.

8. Pajama

Làm thế nào mà bộ đồ ngủ không thể thiếu hằng ngày lại gây hại cho chúng ta? Vấn đề là đồ ngủ quá chật hoặc quá ấm sẽ kích hoạt sự phát triển của các loại vi khuẩn, dẫn đến kích ứng da, ngứa hoặc nhiễm trùng nấm men. Những phụ nữ bị nhiễm trùng nấm men mãn tính nên ngủ mà không mặc đồ ngủ và thậm chí không mặc đồ lót.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin mới nhất